Âm nhạc Việt: Rộn ràng đầu xuân

Thị trường âm nhạc Việt Nam những ngày đầu xuân chứng kiến hàng loạt các sản phẩm mới được ra đời.

Ca khúc “Người lạ ơi” gây ấn tượng cả về số lượng theo dõi lẫn “nghi án” đạo nhạc.

Đa dạng

Dấu ấn tiên phong khởi động đầu xuân mới là hàng loạt sản phẩm nhạc truyền thống, quê hương vốn đã khá “chìm” trong nhiều năm nay. Hàng loạt các ca sĩ đã mạnh dạn cho ra mắt các MV phát hành trên mạng như Lương Nguyệt Anh, Tố Nga, Linh Nga, Khánh Ly… và chỉ sau một thời gian ngắn đã đạt con số hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người xem. Không chỉ ra mắt các MV, nhiều nghệ sĩ còn khá “mạnh tay” đầu tư ra mắt các album âm nhạc. Cặp nghệ sĩ trẻ thế hệ 9x Bạch Trà – Thanh Tài cũng bổ sung vào mảng âm nhạc dân gian đầu năm với album “Chuyến đò quê hương”. Ca sĩ Tân Nhàn kết hợp với người bạn thân, ca sĩ Thu Hà thực hiện DVD “Hai quê”.

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc truyền thống, thị trường âm nhạc Việt Nam đầu năm 2018 cũng khá sôi động, hấp dẫn với nhiều màu sắc khác nhau. Ca sĩ Quang Vinh là người đầu tiên “chào sân” với sản phẩm “Dịu dàng đến từng phút giây” kết hợp cùng nam ca sĩ Chi Dân. Soobin Hoàng Sơn cho ra mắt MV “Chuyến đi của năm – Đi để trở về 2” như một thông điệp đầy ý nghĩa trong dịp năm mới. MV lấy ý tưởng một chuyến xe trở về nhà ngày đầu năm và khi ngồi trên xe, Soobin hồi tưởng lại những chuyến đi mà mình đã trải qua, cùng với đó là hình ảnh mọi người rộn ràng đón Tết, càng làm cho Soobin mong ngóng chuyến xe sẽ lăn bánh thật nhanh để sớm được về sum họp với gia đình. Ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh khởi động năm mới album “Quỳnh – Back to the basic” đánh dấu sự trở lại và sự kết hợp với ekip mới. Album là tập hợp các ca khúc trữ tình quen thuộc như “Ngàn thu áo tím”, “Tình khúc mùa xuân”… và một single đặc biệt: “Tình bơ vơ” của nhạc sĩ Lam Phương.

Một sản phẩm mới không thể không nhắc đến là ca khúc “Thương nhau nhé” với sự kết hợp đầy mới lạ của Thùy Chi và Đức Phúc. Để có thể trình làng ca khúc này, cả hai đã phải chuẩn bị trong vòng 6 tháng từ khâu chỉnh sửa bản phối đến khâu hát song ca, vì lịch trình cá nhân của cả hai khá dày đặc. Cùng với đó, mới đây n nữ ca sĩ Min đã cho ra mắt ca khúc “Steps2fame”, với giai điệu EDM sôi động và những ca từ ý nghĩa. Ca khúc với thông điệp chính, nếu muốn dấn thân vào ước mơ và bước lên bục vinh quang, bạn phải dám đương đầu với sống gió.

“Đợi những ngày Xuân” là ca khúc được Diva Mỹ Linh viết lời trên nền nhạc của bản nhạc “Liebesträume” (Dream of love) của nhà soạn nhạc người Đức Franz Liszt. Với MV lần này, nữ ca sĩ giữ vai trò là người dẫn chuyện, kể lại hành trình đón Tết của một người đàn ông từ lúc trẻ xa xứ tới ngày trở về quê hương ở tuổi xế chiều. Đan Trường chính thức cho ra mắt MV mới nhất của mình với tựa đề “Mùa xuân có nhau”. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ rộn ràng, ngập tràn không khí đón Xuân được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận…

Những “nghi án”

Tuy nhiên, bên cạnh những bước “chạy đà” mạnh mẽ của các nghệ sĩ đầu năm thì vẫn còn đó những khoảng lặng với các nghi án đạo nhạc. MV “Người lạ ơi” của Karik, Orange, Superbrother đang trên đà thành công bất ngờ bị vướng nghi án đạo nhái khi có một đoạn nhạc intro giống với 2 bản rap What if (Robbin Wesley - 2016) và Anh vẫn nhớ (Nah - 2016). Trước nghi án, Karik chia sẻ: “Khi mọi người nói từ đạo nhái Karik cảm thấy hơi buồn cho Châu Đăng Khoa. Vì Châu Đăng Khoa đã bỏ một số tiền ra để mua được bản sound đó về. Và việc mua này của Châu Đăng Khoa đã có sự chấp thuận của producer Robin Wesley”. Nhạc sĩ cũng giải thích sau khi mua bản sound về thì Châu Đăng Khoa có thể thêm những gì mà Châu Đăng Khoa suy nghĩ vào. Đây đã là một mô hình làm nhạc rất phổ biến rồi.

Cũng “lùm xùm” không kém, nhạc sĩ Phúc Bồ - người trước đó nhận giải tại lễ trao giải Hàn Quốc: Mnet Asian Music Awards. Trong 2 tuần liên tiếp tham gia “Sao đại chiến”, nhạc sĩ vướng nghi án đạo nhái. Đầu tiên, ca khúc “Cưa cẩm” thể hiện tại chung kết 1 Sao đại chiến bị tố đạo nhạc Body của Mino. Tiếp đó, “Rap binh đoàn hổ” của Phúc Bồ bị chỉ trích sao chép Okey Dokey do Zico, Mino sản xuất và thể hiện. Sự giống nhau giữa các ca khúc của Phúc Bồ và Mino bị cho là rất rõ ràng, khiến khán giả nghe lần đầu cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Thị trường âm nhạc đầu xuân mặc dù vẫn còn đó những “mảng tranh tối” nhưng về “đại cục” ghi nhận sự xuất hiện của những giọng ca trẻ tạo nên sự hứng khởi nhất định thì thái độ đổi mới của các giọng ca ngôi sao lâu nay lại tạo nên sự thú vị với công chúng yêu nhạc. Trong đó, nổi bật là hiện tượng cầu thị và vượt qua các “ranh giới” an toàn của các giọng ca ngôi sao này khi quyết định tạo nên sắc thái mới cho chính mình. Trong đó ghi nhận sự mạnh dạn việc cover các bản hit của một số ca sĩ trẻ tạo nên những bất ngờ từ khán giả. Cùng với đó, cũng ghi nhận sự tiệm cận với khán giả trẻ hiện nay của các giọng ca ngôi sao có tuổi cũng mang những thông điệp rất rõ ràng. Họ không chỉ muốn chinh phục khán giả trẻ mà còn nhắc nhở công chúng cũng cần đón nhận nghệ thuật bằng tình cảm và trách nhiệm.

Minh Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/am-nhac/am-nhac-viet-ron-rang-dau-xuan-tintuc395906