Âm thầm ly hôn không nói một lời với vợ, người đàn ông bất ngờ bị truy nã cấp độ 3

Một người đàn ông ở Texas đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã cấp độ 3 do tự ý ly hôn vợ trong khi đương sự không hề hay biết.

Paul Nixon, 51 tuổi, ở hạt Harris, bang Texas (Mỹ), đã bị cáo buộc giả mạo chữ ký của vợ cũng như của công chứng viên để làm làm thủ tục ly hôn.

Theo hồ sơ của tòa án, Nixon đã đệ đơn ly hôn vào ngày 15/2, chỉ 1 ngày sau lễ Tình Nhân và một thẩm phán đã ký vào quyết định cho cặp vợ chồng chính thức ly hôn vào tháng 4/2019.

Can phạm Paul Nixon, kẻ đã làm giả giấy tờ ly hôn mà vợ không hề biết.

Can phạm Paul Nixon, kẻ đã làm giả giấy tờ ly hôn mà vợ không hề biết.

Một nhân chứng cho hay, mãi đến tháng 5, vợ cũ của Nixon chỉ biết mình bị ly dị khi cô ta chất vấn anh ta về việc chi tiêu bất thường.

Nhân viên cảnh sát Mark Herman nói: "Khỏi phải nghĩ, lúc đó cô ấy vô cùng bất ngờ. Khi cô vợ trách anh ta về việc tiêu quá nhiều tiền để mua đồ trang sức thì anh ta đột nhiên cho biết sự thực là họ đã ly dị".

Ngày 14/5, người phụ nữ bị sốc đã báo cảnh sát về việc chồng mình nộp đơn và tiến hành ly hôn trong khi cô không hề hay biết gì.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy, Paul Nixon đã bỏ qua các thủ tục chính thức để hoàn tất thủ tục ly hôn mà không có sự đồng ý, kiểm chứng của đối tác kết hôn.

"Chúng tôi hiếm khi thấy một trường hợp tương tự như thế này. Người đàn ông quyết định ly hôn nhưng trong toàn bộ quy trình lại loại bỏ sự tham gia của vợ mình. Theo luật của bang Texas, điều này là vi phạm pháp luật." - Herman cho biết thêm.

Tự ý ly hôn và làm giả giấy tờ, người đàn ông bị truy nã như trọng phạm.

Nhà chức trách hiện đã hủy bỏ ngay quyết định ly hôn được thẩm phán ký vào tháng 4 cùng đống giấy tờ giả mạo, khôi phục lại cuộc hôn nhân hợp pháp cho cặp vợ chồng. Về mặt pháp luật, hai người vẫn trong tình trạng kết hôn mặc dù người đàn ông 51 tuổi đã không liên lạc với vợ mình trong nhiều tháng, sau khi mọi việc vỡ lở, anh ta đã bỏ trốn.

Hiện, Paul Nixon bị truy nã về tội khai man nghiêm trọng và phải đối mặt với án 10 năm tù giam nếu bị xét xử. Được biết, đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được can phạm.

Minh Khôi (Theo OC)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/bi-canh-sat-truy-na-nhu-trong-pham-vi-toi-ly-hon-khong-noi-voi-vo-a294461.html