Ấm tình 'Xuân đoàn kết - tết biên cương' ở Hà Tĩnh

Chương trình 'Xuân đoàn kết - tết biên cương' nhằm động viên người dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo khu vực biên giới Hà Tĩnh đón tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm.

Chiều 18/1, tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021 – 2025, Xuân đoàn kết – Tết biên cương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: Mong muốn trong giai đoạn 2, chương trình sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa giúp địa phương phát triển KT - XH và QP-AN.

Hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 – 2020 được các đơn vị phối hợp triển khai có hiệu quả tại 3 xã: Hương Vĩnh, Hương Lâm (Hương Khê) và Sơn Hồng (Hương Sơn). Trong 3 năm, tổng nguồn lực huy động hỗ trợ cho các đơn vị trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, trao tặng 19 mái ấm tình thương, 130 mô hình sinh kế (bò, gà), trên 1.500 suất học bổng, quà, sổ tiết kiệm, 11 máy tính, máy in, tivi… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ các xã biên giới khó khăn.

Thượng tá Phan Duy Vỹ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo: Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn 2, cần gắn công tác tuyên truyền với sự quan tâm đầu tư phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Chương trình đáp ứng yêu cầu góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên cương và đồng bằng, xây dựng mối đoàn kết quân dân; tích cực thực hiện và hoàn thành chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ký kết phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Hội LHPN tỉnh, UBND xã Hòa Hải và Đồn Biên phòng Hòa Hải ký kết hoạt động thời gian tới.

Cũng tại chương trình, các đơn vị đã trao hỗ trợ cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Hòa Hải xây dựng 4 mái ấm tình thương (trị giá 50 triệu đồng/trường hợp); hỗ trợ 5 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 15 triệu đồng; trao 16 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho cán bộ hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt; trao 50 suất quà Tết (mỗi suất 500 nghìn và quà gồm chăn màn, áo ấm) cho 50 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng trị giá các phần quà gần 320 triệu đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà của Tỉnh ủy cho các đồn biên phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà trao mái ấm tình thương cho các hội viên phụ nữ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền và Đại tá Hà Học Chiến - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao quà hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao quà cho các phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai tốt chương trình trong giai đoạn 2018 – 2020, phù hợp với thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: các cấp, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc thì chương trình mới có chất lượng cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong giai đoạn mới 2021 – 2025, có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để phá hoại thành quả cách mạng; do đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền với các hình thức phù hợp để phụ nữ biên giới, hải đảo hiểu đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước; hiểu hết những giá trị cuộc sống hôm nay, giá trị của độc lập, tự do; từ đó nâng cao nhận thức, không để bị kẻ xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, vận động chị em phụ nữ vùng biên mạnh dạn ứng dụng KHKT vào sản xuất để nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống; chăm lo xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm; phát huy các giá trị văn hóa làng xã, phát huy thuần phong mỹ tục, tránh xa tệ nạn xã hội. Luôn quan tâm công tác an sinh xã hội để mỗi hội viên, mỗi người, mỗi nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, lực lượng bộ đội biên phòng phải phát huy truyền thống, gần gũi, chia sẻ với mỗi gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho bà con nhân dân; tham gia cùng hệ thống chính trị đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN phải luôn quan tâm đến công tác hậu phương quân đội, để các cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương tổ quốc.

Đặc biệt, các cấp, ngành, địa phương phải cùng tham gia vào cuộc thì chương trình mới có chất lượng cao nhất. Lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện và đồng hành để chương trình hiệu quả và lan rộng hơn.

Ấm tình Tết biên cương

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã chúc tết, tặng quà, nấu bánh chưng, giao lưu văn nghệ, vui tết sớm cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác tham quan khu tăng gia Đồn Biên phòng Hòa Hải...

... thăm khu trồng rau xanh...

... khu chăn nuôi...

... và thăm hỏi, động viên chiến sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy cùng các chiến sỹ biên phòng và chị em phụ nữ gói bánh chưng.

Lãnh đạo tỉnh cùng thử tài gói bánh chưng.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng và chị em phụ nữ cùng chung vui.

Chiến sỹ biên phòng và cán bộ Hội LHPN tỉnh ấm áp bên nồi bánh chưng.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/am-tinh-xuan-doan-ket-tet-bien-cuong-o-ha-tinh/205386.htm