Ấm tình 'Xuân đoàn kết - Tết biên cương'

Chương trình 'Xuân đoàn kết - Tết biên cương' nhằm động viên người dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo khu vực biên giới đón Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm; huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay hướng về phụ nữ nghèo, các xã địa bàn khó khăn, xã giáp biên giới, ven biển.

 Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao biển tượng trưng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các gia đình khó khăn xã Tú Mịch. Ảnh: Báo Bắc Giang

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao biển tượng trưng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các gia đình khó khăn xã Tú Mịch. Ảnh: Báo Bắc Giang

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, ngày 10 và 11/1, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tổ chức hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” tại xã Tú Mịch (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Đồn Biên phòng Chi Ma.

Tại xã Tú Mịch, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình bà Nông Thị Chế (dân tộc Tày, ở thôn Bản Giểng). Ngoài trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, dịp này, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ kinh phí xây mới 30 nhà tiêu hợp vệ sinh, 50 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Tú Mịch.

Nằm trong chương trình, đoàn Bắc Giang đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn và các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tổ chức phát quang bụi rậm đường tuần tra biên giới lên cột mốc 1242 tại xã Tú Mịch; tìm hiểu về quá trình cắm mốc, những khó khăn mà chiến sĩ biên phòng phải đối mặt.

Hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang duy trì ba năm nay. Đến nay, xã Tú Mịch đã có 3 gia đình hội viên phụ nữ được hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm, hàng trăm hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh...

Từ ngày 5-8/1, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội đã có chuyến công tác tại tỉnh KonTum để triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2020; thăm, tặng quà Tết các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh.

Đây là hoạt động tiếp nối đã được Hội LHPN Hà Nội triển khai từ năm 2018 tại xã Đăk blô (huyện Đăk glei) và xã Morai (huyện Sa Thầy) theo chỉ đạo của Trung ương Hội. Tại các xã, đoàn công tác đã trao tặng vốn sinh kế 100 triệu đồng, trao 30 suất quà Tết cho 30 phụ nữ nghèo, tặng 100 triệu đồng hỗ trợ 20 hộ gia đình hội viên phụ nữ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, thăm, tặng quà Hội LHPN hai xã.

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình hoạt động phối hợp giữa Hội LHPN Hà Nội và Bộ đội Biên phòng Tỉnh Kon Tum. Chương trình đáp ứng yêu cầu góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và miền xuôi, giữa vùng biên cương và đồng bằng, xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức Hội LHPN Hà Nội và Bộ đội Biên phòng, Hội LHPN tỉnh Kon Tum vững mạnh, qua đó góp phần tích cực thực hiện và hoàn thành chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác cùng với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã đến thăm, tặng quà chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum và cán bộ, chiến sĩ 3 đồn biên phòng: Đăk Blô (huyện Đăk glei), Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) và IaĐal (huyện Ia H’Drai)…

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác đã gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ những phần quà Tết ý nghĩa; trao kinh phí 60 triệu đồng đỡ đầu 10 em học sinh nghèo trong chương trình “Nâng bước em đến trường” năm 2020.

Các bác sĩ thuộc Đoàn Thanh niên Sở Y tế TPHCM khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hưng Phước. Ảnh: Báo Thanh niên

Ngày 12/1, tại xã Hưng Phước (huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra Chiến dịch Thanh niên tình nguyện xuân biên giới với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” do Tỉnh đoàn, Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước và Đoàn Thanh niên Sở Y tế TPHCM phối hợp tổ với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như các trò chơi vận động cho các thiếu nhi, ngày hội đọc sách “Mở trang sách - sáng tương lai”…

Xen kẽ các hoạt động vui chơi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng một máy lọc nước sạch cho các em tại điểm lẻ Trường Tiểu học Hưng Phước; Tỉnh đoàn và Sở LĐTB&XH tỉnh vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 167 phần quà Tết có tổng trị giá 50 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; Trung tâm Hoạt động thanh thiếu tỉnh vận động trao tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng từ CLB xe địa hình tỉnh Bình Phước; Đoàn Thanh niên Binh đoàn 16 trao tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 60 ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt tại huyện Bù Đốp…

Các bác sĩ thuộc Đoàn Thanh niên Sở Y tế TPHCM khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hưng Phước

Hòa trong không khí đón Xuân, các đơn vị tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyên xuân biên giới còn đến thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thiện, huyện Bù Đốp.

Từ 4 đến 6/1, Ban Phụ nữ Quân đội tổ chức một loạt hoạt động trong chương trình "Phụ nữ quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Cần Nông (huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng).

Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Hậu cần trao gói hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí (160 triệu đồng) và xóa mù chữ phổ thông (70 triệu đồng) tặng hội viên phụ nữ xã Cần Nông.

Dịp này, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Ban Thanh niên quân đội cùng các cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng bàn giao, trao tặng 2 nhà “Mái ấm tình thương” và 2 nhà hỗ trợ sửa chữa tặng gia đình chị Triệu Thị Pham (xóm Nà Tềnh), Hoàng Thị Món (xóm Lũng Rì), Lương Thị Huệ (xóm Nà Ca), Triệu Thị Mùi (xóm Phiêng Pán, đều thuộc xã Cần Nông, huyện Thông Nông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; trao 70 suất quà Tết tặng các gia đình hội viên phụ nữ và gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Yên…

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/am-tinh-xuan-doan-ket-tet-bien-cuong/384894.vgp