Ấm ức trong công việc, nhân viên rủ bạn đánh Giám đốc công ty

Nghĩ mình bị chèn ép và hạ lương vô lý, Thoại rủ Tưởng đánh dằn mặt anh H. - Giám đốc công ty nơi Thoại làm việc. Cuối cùng, cả hai phải 'dắt tay' nhau vào tù để trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ.

Theo báo Khánh Hòa, TAND TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Xuân Thoại (SN 1981, trú TP.Nha Trang) 1 năm 3 tháng tù và Nguyễn Như Tưởng (SN 1995, trú TP.Nha Trang) 1 năm tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Tòa cũng buộc 2 bị cáo liên đới bồi thường tổng cộng gần 21 triệu đồng cho người bị hại. Phiên tòa xét xử 2 bị cáo này diễn ra vào ngày 12/4.

Thoại và Tưởng cùng chịu án tù khi trót có hành động thiếu suy nghĩ (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Ghi nhận cáo trạng vụ việc, báo Pháp luật TP.HCM thông tin, khoảng 18h30 ngày 13/8/2017, Thoại và Tưởng đến dự đám cưới tại nhà hàng Hoa Cau (TP.Nha Trang).

Trong đám cưới, Thoại nhìn thấy anh Quách Nam H. - Giám đốc công ty nơi Thoại làm việc. Nhớ lại việc bị hạ lương và cho rằng anh H. chèn ép mình, Thoại nhờ Tưởng đánh dằn mặt anh H.. Nghe bạn đề nghị, Tưởng liền đồng ý.

Khoảng 20h cùng ngày, thấy anh H. đi vào nhà vệ sinh, Thoại và Tưởng liền đi theo. Khi anh H. đang đi vệ sinh, Tưởng dùng tay đánh vào sau đầu và người anh H.. Bị đánh bất ngờ, anh H. quay lại đấm vào mặt Tưởng rồi bỏ chạy ra ngoài hành lang.

Lúc này, Thoại và Tưởng đuổi theo anh H.. Khi anh H. bị vấp ngã, Tưởng và Thoại cầm vỏ chai bia đến đánh tới tấp vào người nạn nhân. Anh H. vùng dậy bỏ chạy ra ngoài sảnh đám cưới và được mọi người đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh H. bị thương tật 10%.

Liên quan đến vụ việc, báo Khánh Hòa thông tin thêm, ngày 14/8/2017, anh H. - người bị hại có đơn yêu cầu khởi tố. Sau đó, bị cáo Thoại có bồi thường 5 triệu đồng cho người bị hại.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/am-uc-trong-cong-viec-nhan-vien-ru-ban-danh-giam-doc-cong-ty-a366270.html