Amal Clooney bào chữa cho 2 phóng viên Reuters bị bắt ở Myanmar

Hôm qua, 29/3, Luật sư nhân quyền nổi tiếng Amal Clooney đã lên tiếng sẽ tham gia vào đoàn luật sư bào chữa cho 2 phóng viên Reuters bị bắt tại Myanmar, những người bị buộc tội sở hữu những tài liệu mật của chính phủ.

Một tòa án tại Yangon đã tổ chức những phiên tòa sơ thẩm kể từ tháng 1 tới nay để xác định liệu Wa Lone, 31 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi có bị kết tội và bỏ tù hay không.

Hai phóng viên Wa Lone (trái) và Kyaw Soe Oo của Reuters, những người bị bắt tại Myanmar. Ảnh: Internet

Những phóng viên này đã làm việc cùng với Reuters để điều tra về vụ sát hại 10 người Rohingya ở miền Tây Myanmar sau một cuộc truy kích của quân đội. 700,000 người Rohingya đã phải di cư tới Bangladesh.

Các luật sư đã yêu cầu tòa hủy bỏ những cáo trạng, nói rằng không đủ bằng chứng để kết tội hai phóng viên này.

"Wa Lone và Kyaw Soe Oo đang bị xét xử vì họ đã đăng tải tin tức về vụ việc này. Tôi đã xem xét hồ sơ và rất rõ ràng rằng hai nhà báo này hoàn toàn vô tội và nên được trả tự do ngay lập tức", Amal Clooney chia sẻ trong thông cáo báo chí của mình.

Zaw Htay, người phát ngôn của chính phủ Myanmar đã từ chối bình luận.

Các quan chức chính phủ Myanmar trước đó đã phủ nhận việc bắt giữ này có liên quan tới tự do báo chí. Đại sứ Myanmar tại LHQ, Hau Do Suan cho biết các phóng viên này đã bị bắt giữ vì "sở hữu trái phép tài liệu mật của chính phủ", chứ không liên quan gì tới việc họ đăng tải tin tức.

Gail Gove, giám đốc tư vấn của Reuters cho biết với sự tham gia của Clooney, họ sẽ có thêm cơ sở để tiếp tục theo đuổi vụ việc và đòi tự do cho các phóng viên này.

Wa Lone và Kyaw Soe Oo bị bắt tạm giam từ 12/12 tới nay.

Hai phóng viên này cho biết họ bị bắt gần như ngay lập tức sau khi được hai cảnh sát mà họ chưa từng gặp mặt đưa cho một số giấy tờ tại một nhà hàng ở phía Bắc Yangon sau khi được họ mời tới dùng bữa tối.

Phiên sơ thẩm sẽ tiếp diễn vào ngày 4/4 tới đây, và tòa sẽ đưa ra quyết định bác bỏ vụ việc hay tiếp tục truy tố các bị cáo.

Hoàng Việt (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-toan-cau/amal-clooney-bao-chua-cho-2-phong-vien-reuters-bi-bat-o-myanmar-34899