An-12 rơi khiến nhiều người thiệt mạng

Theo kênh Al-Arabiya, ngày 2/1/2020, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra với máy bay vận tải quân sự An-12 khiến nhiều người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay vừa cất cánh ở tỉnh Tây Darfur của Sudan, khiến toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng. Vụ rơi máy bay đã được Quân đội Sudan xác nhận và cho biết, không có ai sống sót sau vụ tai nạn.

"Chiếc máy bay quân sự Antonov 12 (An-12) đã bị rơi vào tối 2/1 sau khi cất cánh từ El Geneina, khiến phi hành đoàn 7 thành viên, ba thẩm phán và 8 thường dân, bao gồm bốn trẻ em thiệt mạng", phát ngôn viên quân đội Amer Mohammed Al-Hassan nói.

Một vụ tai nạn của An-12.

Một vụ tai nạn của An-12.

Khi gặp nạn, An-12 được cho là đang vận chuyển viện trợ cho khu vực vốn đang gặp khủng hoảng này. Hình ảnh khói bốc lên từ những mảnh vụn cháy đen của máy bay nhanh chóng xuất hiện trên mạng, theo RT.

Vụ việc xảy ra khi Darfur chứng kiến sự gia tăng bạo lực giữa các bộ lạc Arab và Massalit (châu Phi). Riêng tuần này, ít nhất 48 người thiệt mạng và 241 người bị thương trong các vụ bạo lực nổ ra ở Tây Darfur.

Vụ An-12 rơi hôm 2/1 là sự cố thứ 3 kể từ năm 2018 của máy bay vận tải quân sự do Nga sản xuất. Trong chuyến bay vận chuyển vàng hồi giữa năm 2018, có đến 200 thỏi vàng rơi rớt trên đường băng ở Nga vì sự cố cửa máy bay.

Cũng trong năm 2018, một chiếc An-12 khác của Nga đã nạn thảm khốc khi rơi xuống một căn cứ quân sự làm 9 người thiệt mạng. Chiếc máy bay vận tải quân sự Antonov An-12, mang theo hàng hóa từ thành phố Novosibirsk ở Siberia, gặp nạn gần Irkutsk.

Ngoài số người thiệt mạng, vụ tai nạn đã khiến cho mái của nhà kho tại căn cứ quân sự này bị hư hỏng và đã gây nên một đám cháy, nhưng ngay sau đó đám cháy đã được khống chế.

Máy bay Antonov An-12 được đưa vào sử dụng lần đầu tiên tại Liên Xô năm 1966. Nó có thể chở tối đa 20 tấn hàng hóa và có đủ chỗ cho 14 hành khách.

An-12 đã bị ngừng sản xuất vào năm 1973 sau khi Liên Xô chế tạo trên 850 phiên bản dân sự và quân sự, cũng như xuất khẩu hàng trăm chiếc hiện vẫn được nhiều quốc gia sử dụng.

Giờ đây, An-12 bị xem là lạc hậu và không quân Nga đang tìm cách thay thế chúng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/an-12-roi-khien-nhieu-nguoi-thiet-mang-3394508/