An-178 chính thức được sản xuất cho Không quân Ukraine

Lực lượng Không quân Ukraine đã trao cho công ty Antonov hợp đồng phát triển và chuyển giao 3 máy bay vận tải quân sự AN-178T thế hệ mới.

Hợp đồng do Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố ngày 29 tháng 12 năm 2020, bao gồm các nghiên cứu về sửa đổi của AN-178 nhằm tạo ra phiên bản mới của máy bay vận tải quân sự hạng trung.

Thương vụ này còn được cập nhật, bao gồm nhận xét của các quan chức công ty Antonov về việc ký Biên bản ghi nhớ để phát triển phiên bản An-178-100R thế hệ mới.

Máy bay vận tải hạng trung An-178 của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

Máy bay vận tải hạng trung An-178 của Ukraine. Ảnh: Defence Blog.

AN-178 là máy bay vận tải quân sự tầm trung không vận tầm ngắn, do công ty Antonov của Ukraine thiết kế và dựa trên máy bay phản lực Antonov AN-158 (AN-148-200).

Theo công ty Antonov, tính năng quan trọng nhất của AN-178 là khả năng chuyên chở tất cả các loại hàng hóa đóng gói hiện có (container và pallet), bao gồm cả container 1C dung tích cao (container đường biển). Điều này khiến nó trở thành một phương tiện vận tải không thể thiếu để hỗ trợ hậu cần trong cả lĩnh vực thương mại và quân sự, cũng như hoạt động trong tình huống khẩn cấp.

Máy bay vận tải quân sự có thể chở 99 binh sĩ, 80 lính dù hoặc sơ tán 70 người bệnh và bị thương. Nó có thể được sử dụng trong một loạt các nhiệm vụ bao gồm hỗ trợ hậu cần cho quân đội, thả dù chở hàng tại các sân ga hoặc đơn vị quân đội nhỏ, chở người bị thương và vận chuyển phương tiện hạng nhẹ. Nó cũng có thể được sử dụng để vận chuyển và cung cấp thiết bị cũng như động cơ.

Chiếc phi cơ được trang bị hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số và buồng lái kính. Nó có thể bay trên đường hàng không dày đặc, trong mọi điều kiện thời tiết cả ban ngày và ban đêm. Cất cánh và hạ cánh được trên đường băng không trải nhựa và bề mặt phủ sỏi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-178-chinh-thuc-duoc-san-xuat-cho-khong-quan-ukraine/20210102023007882