Án chung thân cho kẻ đâm chết một người tại quán nhậu

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa mở phiên xử phúc thẩm và tuyên y án chung thân với bị cáo Liêu Hoàng Sê (SN 1999), ngụ tỉnh Sóc Trăng về tội Giết người.

Theo cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, xâm hại đến tính mạng của người khác là thứ quý giá nhất được pháp luật bảo vệ nên cần có mức án tương xứng.

Cấp phúc thẩm đã xem xét cho bị cáo nhiều tình tiết để giảm một phần hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên không có căn cứ để giảm án.

Bản bán sơ thẩm thể hiện, Sê có mối quan hệ quen biết với Út, Đình (chưa rõ lai lịch) và Lê Chí Cường. Tối 8/6/2019, Út đến một quán nhậu tại xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để uống bia cùng nhóm bạn.

Thấy bàn đối diện là bàn của anh Lê Tuấn Em cùng 2 người khác có hành vi trêu ghẹo nhân viên phục vụ quán, Út bức xúc gọi điện nói Sê và Cường đến quán có chuyện nhờ.

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Cường và Sê đến quán. Gặp nhau, Út nói bàn đối diện nói chuyện bố láo. Lập tức, Cường sang bàn của anh Em gây sự và xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Sê lấy dao đâm anh Em tử vong. Sau khi gây án, Sê bỏ trốn và đến 16/6/2019 thì đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đầu thú.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-chung-than-cho-ke-dam-chet-mot-nguoi-tai-quan-nhau-a511784.html