Án chung thân cho kẻ giết bạn trai của em gái rồi chờ công an đến bắt

Bực tức vì bị chửi do mượn xe đi chơi nhưng bị công an tạm giữ, cùng với việc trước đó đã sử dụng ma túy nên Sơn Em đã dùng dao truy sát, giết chết bạn trai của em gái.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Thanh Sơn Em (SN 1991, trú tại xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) tù chung thân về tội Giết người.

Đặng Thanh Sơn Em thời điểm bị bắt giữ

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2019, anh Th. (SN 2001, trú tỉnh Đồng Nai) về sống chung nhà cùng bạn gái Đặng Thị Phượng (SN 2003), anh trai và mẹ Phượng là Sơn Em và bà Đặng Thị Năm, tại ấp Tân Hòa, TX.Phú Mỹ.

Khoảng 10h ngày 16/5, sau khi sử dụng ma túy, Sơn Em mượn xe của Th. đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai chơi và gây thương tích cho một người nên bị công an huyện Long Thành tạm giữ người và xe. Sau đó, Sơn Em được bảo lãnh về nhưng xe máy vẫn bị tạm giữ nên giữa Sơn Em và Th. xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, bực tức vì bị Th. chửi, khi thấy Th. đang ở phía sau bếp, Sơn Em dùng 01 con dao bấm đâm nhiều nhát vào người Th.. Nghe tiếng kêu cứu của Th. nên bà Năm và Phượng thức dậy can ngăn Sơn Em.

Lúc này, anh Th. bỏ chạy lên phía phòng khách trốn xuống gầm giường thì Sơn Em tiếp tục cầm dao cúi xuống đâm nhiều nhát. Tại đây, bà Năm đẩy Sơn Em xuống phía sau bếp và lấy chìa khóa đưa cho Phượng mở cửa chạy ra ngoài nhờ hàng xóm báo công an.

Sau đó, Phượng vào nhà cùng bà Năm dìu anh Th. ra ngoài hiên nhà nằm và đống cửa nhốt Sơn Em bên trong nhà. Trong khi đang chuẩn bị đưa anh Th. đi cấp cứu thì thấy Sơn Em cầm dao đi từ cửa sau nhà lên nên bà Năm và Phượng bỏ chạy.

Khi lực lượng công an đến, Sơn Em dùng dao chống đối và đuổi đánh một đoạn rồi quay lại tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát và vùng cổ anh Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến vận động thì Sơn Em mới chịu giao nộp hung khí và bị bắt giữ.

Tại tòa, Sơn Em đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX nhận thấy hành vi của Sơn Em quá man rợ, cần có bản án nghiêm khắc để phòng ngừa chung.

Được biết, Sơn Em đã từng có 2 tiền án với thời gian ngồi tù hơn 10 năm về các tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Sơn Em mức án trên, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 59 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/an-chung-than-cho-ke-giet-ban-trai-cua-em-gai-roi-cho-cong-an-den-bat-a456355.html