Ấn Độ: 18 thủy thủ tàu ngầm bị nổ đã thiệt mạng

(Chinhphu.vn) - Trong sáng nay (16/8 giờ địa phương), các thợ lặn Hải quân Ấn Độ đã tìm thấy thi thể của 3 thủy thủ trong tàu ngầm INS Sindhurakshak bị nổ và chìm tại bến cảng Mumbai hôm 14/8.

Hãng tin The Times of India của Ấn Độ cho hay, tất cả 18 thủy thủ bị mắc kẹt trên tàu đều đã thiệt mạng.

Công cuộc trục vớt các phần bị chìm của chiếc tàu và tìm kiếm 18 thủy thủ gặp nạn đã được triển khai từ hôm 15/8. Tuy nhiên, những nỗ lực của các thợ lặn đã bị tầm nhìn kém phía bên trong tàu ngầm chứa đầy nước cản trở.

Hải quân Ấn Độ cũng có kế hoạch để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một công ty Hà Lan trong công tác cứu hộ các tàu chiến bị đắm.

Vụ việc trên là một trong những thảm họa tồi tệ nhất xảy ra với Hải quân nước này.

Trong bài phát biểu nhân Ngày Độc lập của Ấn Độ (15/8), Thủ tướng Manmohan Singh bày tỏ sự tiếc thương với các thủy thủ thiệt mạng, đồng thời ca ngợi tinh thần dũng cảm những người lính hải quân.

Như tin đã đưa, sáng ngày 14/8, chiếc tàu ngầm lớp Kilo mang tên INS Sindhurakshak của lực lượng Hải quân Ấn Độ bốc cháy sau tiếng nổ lớn và bị chìm tại cảng Mumbai. Thời điểm đó, trên tàu có 18 thủy thủ.

Nguyễn Vũ

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/quoc-te/an-do-18-thuy-thu-tau-ngam-bi-no-da-thiet-mang/178958.vgp