Ấn Độ: 6 người bị kết án hãm hiếp, giết bé gái 8 tuổi

An ninh được thắt chặt bên ngoài tòa án, nơi 6 người đàn ông bị kết án. Ảnh: AFP

Một tòa án Ấn Độ ngày 10-6 kết án 6 người đàn ông theo Ấn giáo, trong đó có 4 quan chức cảnh sát, liên quan đến vụ hãm hiếp và giết một bé gái Hồi giáo 8 tuổi ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, một vụ án làm gia tăng căng thẳng xã hội ở khu vực tranh chấp.

Theo Thẩm phán Tejwinder Singh, ít nhất 1 trong số 6 bị cáo phạm tội hiếp dâm và giết người. Thẩm phán tha bổng cho một bị cáo khác do thiếu bằng chứng. Cô gái, một thành viên của bộ lạc du mục, đang chăn ngựa của gia đình trong khu rừng ở chân núi Himalaya thì bị bắt cóc vào tháng 1-2018. Cô gái bị đưa đến một ngôi làng ở huyện Kathua thuộc vùng Jammu. Trong 5 ngày sau đó, cô gái bị giam cầm trong một ngôi đền Ấn giáo, liên tục bị hãm hiếp và sau đó bị siết cổ đến chết. Thi thể của cô bị cắt thành nhiều mảnh được tìm thấy trong rừng một tuần sau đó. Điều tra cho thấy, cô gái bị nhắm mục tiêu nhằm gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng du mục và đẩy họ ra khỏi khu vực. Vụ việc đã gây ra các cuộc biểu tình trên khắp Kashmir, một khu vực có đa số người Hồi giáo. Trong khi đó, hàng ngàn thành viên của một nhóm Ấn giáo cực đoan đã yêu cầu thả các bị cáo, nói rằng họ vô tội.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_207623_an-do-6-nguoi-bi-ket-an-ham-hiep-giet-be-gai-8-tuoi.aspx