Ấn Độ: 9 người bị bắt trong vụ sập cầu khiến hơn 130 người thiệt mạng

Cảnh sát đã bắt giữ 9 người sau vụ sập cầu treo ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ hôm 30-10 khiến ít nhất 134 người thiệt mạng. Trong số này có các nhà quản lý của Oreva, công ty cải tạo cây cầu, nhân viên soát vé, nhà thầu sửa chữa cầu và 3 nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ kiểm soát đám đông hôm đó.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ

Các nghi phạm đều liên quan đến Oreva, một nhà sản xuất thiết bị điện có trụ sở tại Gujarat, đã thi công bảo trì cây cầu dài 230m ở thị trấn Morbi. Cây cầu chỉ mới mở cửa trở lại vào tuần trước sau khi sửa chữa. Theo cảnh sát cấp cao Ashok Kumar Yadav, 9 người bao gồm 2 quản lý, 2 nhân viên soát vé, 2 nhà thầu và 3 nhân viên bảo vệ đang bị điều tra về tội giết người không chủ ý.

Ít nhất 134 người, bao gồm 30 trẻ em, đã thiệt mạng khi cây cầu hẹp bị sập xuống sông vào khoảng 18h30 chiều 30-10, trong lúc người dân địa phương ở thị trấn ven sông tham gia lễ kỷ niệm Diwali. Cây cầu dược xây dựng cách đây hơn một thế kỷ, chỉ rộng 1,25m, bắc qua sông Machchhu để tạo thành một cửa ngõ vào Morbi, một thành phố vẫn còn mang những di sản kiến trúc thời thuộc địa Anh. Theo người đứng đầu cơ quan Nội vụ Gujarat, khoảng 200 người đã ở trên cầu vào thời điểm đó và sợi dây cáp ở một đầu cầu dường như đã bị đứt. Nhiều nạn nhân thiệt mạng do rơi ở 2 đầu cầu, bên dưới không có nước, chỉ có nền đất cứng; trong khi những người ở giữa cầu bị rơi xuống sông chết đuối.

Ngày 1-11, hàng trăm nhân viên từ các đội cứu trợ thiên tai của bang và quốc gia cùng quân đội Ấn Độ vẫn tiếp tục công tác cứu hộ. Theo ông Vishal Kanjaria, một quan chức hành chính của quận Morbi, tính đến tối 31-10, tổng cộng 170 người đã được cứu sống. Nhà chức trách không nói có bao nhiêu người mất tích, nhưng video trên mạng xã hội cho thấy hàng chục người chìm trong nước sau vụ sập cầu. Do sự việc xảy ra quá nhanh, một số nạn nhân trèo lên các mảnh vỡ của cầu nổi trên mặt nước, nhiều người tự bơi vào bờ an toàn.

Các nguồn tin cho biết, cơ quan pháp y của Gujarat phát hiện cây cầu đã sụp đổ dưới sức nặng của dòng người rất lớn. Đội pháp y đã rút các mẫu kim loại của cây cầu bằng các dụng cụ cắt hạng nặng để phân tích. Theo phân tích ban đầu, quá đông người tập trung gây căng thẳng lên cấu trúc của cây cầu, dẫn đến thảm kịch.

Được biết, Công ty Oreva đã được chính quyền thành phố Morbi giao hợp đồng sửa chữa cây cầu vào tháng 3-2022. Trong quá trình cải tạo, một số dây cáp cũ của cây cầu có tuổi đời hàng thế kỷ vẫn giữ nguyên. Mặt khác, Oreva đã không thông báo cho chính quyền về việc khôi phục hoạt động của cây cầu và công ty đã không được cấp giấy chứng nhận để làm việc này. Oreva đã không trả lời cáo buộc này. Nhà sản xuất này được cho là đã thuê ngoài “khía cạnh kỹ thuật của việc cải tạo” cho một công ty xây dựng nhỏ hơn.

Ngày 1-11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm thành phố Morbi, nơi xảy ra thảm kịch. Trước đó một ngày, Thủ tướng chủ trì cuộc họp cấp cao để xem xét tình hình tại Morbi ở Gujarat. Được thông báo tóm tắt về các hoạt động cứu hộ đang diễn ra, vị lãnh đạo nhấn mạnh về việc đảm bảo rằng, những người bị ảnh hưởng nhận được tất cả các hỗ trợ có thể. Theo Thủ tướng Modi, gia đình các nạn nhân sẽ nhận được tiền bồi thường từ Quỹ Cứu trợ quốc gia.

Phát biểu hôm 31-10 tại một sự kiện vận động tranh cử trước cuộc bầu cử cấp tiểu bang ở Gujarat, ông Modi nói: “Chính quyền bang đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc. Tôi đảm bảo với người dân cả nước rằng sẽ không có thiếu sót trong các nỗ lực cứu trợ và cứu nạn”. Chính quyền bang Gujarat công bố sẽ hỗ trợ khoảng 5.000 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và khoảng 600 USD cho mỗi người bị thương.

Theo (Theo CNN/NDTV)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/an-do-9-nguoi-bi-bat-trong-vu-sap-cau-khien-hon-130-nguoi-thiet-mang-post521674.antd