Ấn Độ: 900 người thiệt mạng do mưa lớn

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, 900 người ở 9 bang của nước này đã bị thiệt mạng do ngập lụt và lở đất kể từ khi mùa mưa bắt đầu hồi tháng 7.

Mưa lớn gây ngập một bệnh viện ở Ấn Độ

Mưa lớn gây ngập một bệnh viện ở Ấn Độ

Theo giới chức khí tượng Ấn Độ, một số nơi có tổng lượng mưa cao hơn 30% so với lượng mưa trung bình. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng từ Bắc đến Nam Ấn Độ, gây ngập lụt quy mô lớn và lở đất.

Giới chức cho hay, bang Kerala ở miền Nam ghi nhận lượng mưa cao nhất trong 90 năm, với 217 người thiệt mạng vì ngập lụt.

Hàng nghìn nhà cửa ở bang này được cho là đã bị nước lũ cuốn hoặc gây hư hại, khiến khoảng 150.000 người dân phải đi sơ tán.

Chính phủ Ấn Độ đã điều các đơn vị quân đội, hải quân và không quân đi cứu hộ và cứu nạn ở Kerala và các bang miền Nam nước này.

Mai Phương (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/an-do-900-nguoi-thiet-mang-do-mua-lon/778772.antd