Ấn Độ ấn định thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử

Ngày 5/3, Ủy ban bầu cử Ấn Độ ra thông báo cho biết cuộc tổng tuyển cử ở nước này sẽ được tổ chức từ ngày 7/4-12/5.

Cử tri Ấn Độ xếp hàng để bỏ phiếu tại Varanasi trong cuộc bầu cử năm 2009. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo thông báo, cuộc bỏ phiếu này sẽ được tổ chức qua chín giai đoạn với 814 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu, nhiều hơn 100 triệu cử tri so với cuộc tổng tuyển cử năm 2009.

Kết quả bầu cử sẽ được công bố vào ngày 16/5.

Ông V.S. Sampath, phụ trách Ủy ban bầu cử, cho biết trong cả nước từ vùng núi xa xôi phía Bắc Himalayas đến vùng nhiệt đới miền Nam sẽ có 930.000 điểm bỏ phiếu.

Ngày bầu cử đầu tiên sẽ tiến hành vào ngày 7/4 tới.

Sau hai nhiệm kỳ của chính phủ liên minh do đảng Quốc đại cánh tả đứng đầu, có nhiều khả năng đảng Bharatiya Janata (BJP) do chính trị gia Narendra Modi đứng đầu sẽ là đảng lớn nhất trong quốc hội khóa tới./.

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/an-do-an-dinh-thoi-diem-dien-ra-cuoc-tong-tuyen-cu/247040.vnp