Ấn Độ áp dụng lệnh giới nghiêm do biểu tình lan rộng

Trang mạng India Today ngày 19-12 đưa tin: Ấn Độ đã áp dụng Điều 144 Luật tố tụng hình sự (CrPC) về luật giới nghiêm tại nhiều địa điểm do các cuộc biểu tình lan rộng chống luật công dân sửa đổi (CAA).

Trang mạng India Today ngày 19-12 đưa tin: Ấn Độ đã áp dụng Điều 144 Luật tố tụng hình sự (CrPC) về luật giới nghiêm tại nhiều địa điểm do các cuộc biểu tình lan rộng chống luật công dân sửa đổi (CAA).

Điều 144 CrPC được áp dụng trong tình trạng cấp bách, trong đó quy định cấm tụ tập quá 4 người. Tại thủ đô New Delhi, Điều 144 đã được áp dụng quanh Red Fort (một di tích lịch sử và là điểm du lịch nổi tiếng tại Old Delhi). 14 ga tàu điện ngầm cũng đã phải đóng cửa. Bang Uttar Pradesh, đông dân nhất quốc gia Nam Á này, cũng đã áp dụng điều luật trên. Trước đó hôm 18-12, bang miền Nam Karnataka đã quyết định thực thi Điều 144 trong 3 ngày để ngăn chặn biểu tình. Các dịch vụ Internet ở nhiều nơi trên cả nước, bao gồm toàn bộ bang Đông Bắc Assam tiếp tục bị chặn. Tuy nhiên bất chấp lệnh cấm, một số cuộc biểu tình hòa bình chống CAA được dự kiến vẫn sẽ diễn ra trong ngày 19-12.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217874_an-do-ap-dung-lenh-gioi-nghiem-do-bieu-tinh-lan-rong.aspx