Ấn Độ ban hành quy định mới chống công nghệ deepfake

Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ thông tin Liên bang Ấn Độ, ông Ashwini Vaishnaw cho biết chính phủ nước này sẽ ban hành bộ quy định mới để đối phó với công nghệ deepfake.

Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, âm thanh và video giả mạo, sai sự thật, để bắt chước giọng nói và gương mặt của người. Công nghệ này thường được dùng vào mục đích xấu hoặc để truyền bá thông tin sai lệch.

Bộ trưởng Vaishnaw cho biết theo quy định mới, trách nhiệm giải trình deepfake sẽ thuộc về cả người sáng tạo và nền tảng mà nội dung đó được lưu trữ. Chính phủ cũng sẽ xem xét các hình phạt đối với cả người sáng tạo và nền tảng chứa nội dung.

Phát biểu với báo giới, ông Vaishnaw khẳng định: “Chúng tôi sẽ có bộ quy định mới dành cho deepfake dưới hình thức đưa ra các quy tắc mới hoặc luật mới hoặc thông qua sửa đổi khuôn khổ hiện có”. Công việc này sẽ bắt đầu ngay lập tức và dự kiến việc soạn thảo quy định sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới.

Bộ trưởng Vaishnaw đã gặp đại diện của các cơ quan liên quan và các công ty truyền thông xã hội để thảo luận nhu cầu đảm bảo phản ứng hiệu quả với deepfake.

Theo Bộ trên, trong vòng 10 ngày tới, cơ quan chức năng sẽ xác định các nội dung có thể xử lý, thuộc 4 mảng chính là phát hiện các hành vi giả mạo, ngăn chặn lan truyền thông tin sai lệch, tăng cường cơ chế báo cáo và nâng cao nhận thức của người dân.

Việc soạn thảo quy định mới diễn ra trong bối cảnh các video deepfake về các nữ diễn viên điện ảnh Ấn Độ xuất hiện trên mạng xã hội, gây phẫn nộ ở quốc gia Nam Á này.

Bích Liên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/an-do-ban-hanh-quy-dinh-moi-chong-cong-nghe-deepfake/315952.html