Ấn Độ: Báo xổng chuồng, tấn công khu dân cư làm bị thương 5 người

Một con báo hoa mai sau khi trốn khỏi khu bảo tồn động vật hoang dã đã đi lạc vào khu dân cư và tấn công các công nhân xây dựng.

Theo Daily Mail, con báo hoa mai trốn thoát khỏi Khu bảo tồn động vật hoang dã Ralamandal ngày 10/3 và đến khu vực trung tâm bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ) một ngày sau đó.

Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy con báo lao tới tấn công một công nhân đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, trong khi những người khác đứng trên cao la hét.

Con báo sau đó tiếp tục chạy đến một trang trại, tấn công một gia đình trẻ, rồi mắc kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang.

Lực lượng cứu hộ lập tức được gọi đến hiện trường, dùng lưới và súng gây mê để vây bắt.

Tổng cộng, con báo đã làm thương 5 người, bao gồm một nhân viên cảnh sát.

Nguồn: Daily Mail

Chuyên gia cứu hộ Utttam Yadav cho biết: “Con báo hoa mai khoảng 5 tuổi. Chúng tôi đã nhắm 4 lần nhưng nó đều chạy thoát. Con báo thậm chí còn tấn công xe của chúng tôi.”

Con báo được đưa đến trung tâm thú y sau khi trúng phi tiêu tẩm thuốc mê. Khi tỉnh lại, nó lồng lên đòi thoát khỏi lồng.

Các chuyên gia động vật hoang dã sau đó đã thả con báo về rừng.

Minh Hạnh

Theo Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/an-do-bao-xong-chuong-tan-cong-khu-dan-cu-lam-bi-thuong-5-nguoi-1805525.tpo