Ấn Độ bất ngờ mang xe tăng T-90 đến sát biên giới Trung Quốc

Đáp trả việc Trung Quốc triển khai hàng loạt xe tăng tới biên giới, Ấn Độ cũng quyết định tăng cường loạt khí tài hiện đại, trong đó có hàng loạt xe tăng T-90 tới biên giới chung giữa hai nước.

Tình hình căng thẳng biên giới Trung - Ấn bắt đầu nóng lên kể từ cuối tháng 4 năm nay tại khu vực Đông Ladakh, Trung Quốc được cho là đã điều động các loại xe bọc thép, xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type-15, đáp trả lại động thái này, Ấn Độ đã triển khai hàng loạt xe tăng T-90.

Được biết các xe tăng T-72 và T-90 của Ấn Độ đang được vận chuyển trên tàu hỏa, tiến về hướng biên giới Ladakh.

Việc hai bên cùng triển khai các vũ khí hạng nặng tới biên giới chung làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột có thể bùng phát

Hiện tại Ấn Độ đang duy trì hoạt động của khoảng gần 2000 chiếc T-90 Bhishma (biến thể của T-90S được Nga bán cho Ấn Độ). New Delhi tiếp tục mua thêm các xe tăng T-90 từ Nga.

Hiện tại Ấn Độ là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng T-90 nhất thế giới, nhiều hơn cả Nga.

So với T-90A của Nga, phiên bản T-90 dành cho Ấn Độ không có hệ thống phòng vệ chủ động như ARENA hoặc Shtora-1.

Ấn Độ cho rằng những hệ thống này của Nga hoạt động không ổn định vì thế họ tìm kiếm giải pháp từ các nhà cung cấp khác.

Đây là điều dễ hiểu, bởi Ấn Độ có truyền thống sử dụng đa dạng các thành phần cấu tạo vũ khí đến từ các cường quốc quân sự. Tiêm kích mạnh nhất Ấn Độ Su-30MKI đang sử dụng hệ thống điện tử của Phương Tây và Israel.

T-90 Bhishma động cơ V-92S 12 xi lanh cho công suất 950 mã lực giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ 60km, tầm tác chiến 550km.

Ngoài ra chúng còn có vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, lớp giáp bảo vệ đáng tin cậy và khả năng cơ động cao.

T-90 Bhishma có chiều dài 9,67m, rộng 3,78m và cao 2,86 m. Trọng lượng 46,5 tấn.

Hệ thống phòng thủ của xe tăng được tích hợp cảm biến chiếu xạ laser 360 độ, giúp xe tăng tự động kích hoạt các biện pháp phòng vệ khi bị đối phương nhắm bắn.

Về hỏa lực, chúng được trang bị pháo nòng trơn 2A46M 125mm, bản nâng cấp của kiểu pháo chống tăng Sprut đã từng xuất hiện trên các mẫu T-72 và T-80.

Loại pháo này có thể dễ dàng tháo ra khỏi xe tăng mà không cần phải gỡ toàn bộ tháp pháo kèm theo.

Bên cạnh đó xe tăng còn được trang bị một khẩu súng máy đồng trục PKA 7.62mm. Súng có tốc độ bắn 650-750 viên/phút, tầm bắn 2km.

Để phòng không,T-90 Bhishma được trang bị súng máy Kord cỡ nòng 12,7mm. Với những gì đã thể hiện tại Syria, dòng xe tăng T-90 được coi là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-an-do-bat-ngo-mang-xe-tang-t90-den-sat-bien-gioi-trung-quoc/857055.antd