Ấn Độ cấm hành khách từ EU, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh nhập cảnh

Từ ngày 18/3, Chính phủ Ấn Độ không cho phép hành khách các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh và Thổ Nhĩ Kỳ được nhập cảnh vào nước này.

Biện pháp này nhằm ngăn chặn nguy cơ virus SARS CoV-2 từ các nước đang là tâm dịch tràn vào Ấn Độ. Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, tất cả các hãng hàng không phải thực hiện chính sách tạm thời này trước khi xuất phát tới Ấn Độ. Việc cấm người từ các EU, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh được áp dụng ít nhất tới ngày 31/3.

Du khách đeo khẩu trang khi du lịch tại Ấn độ. (Ảnh: ANI)

Du khách đeo khẩu trang khi du lịch tại Ấn độ. (Ảnh: ANI)

Trước đó, hành khách đi từ hoặc quá cảnh qua United Arab Emirates (UAE), Qatar, Oman, Kuwait đều bị buộc cách ly 14 ngày nếu muốn vào Ấn Độ. New Delhi cũng đã dừng mọi hoạt động giao thông qua biên giới với nước láng giềng Pakistan từ sáng 16/3./.

Phan Tùng/ VOV- New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-cam-hanh-khach-tu-eu-tho-nhi-ky-va-anh-nhap-canh-1022897.vov