Ấn Độ cần sẵn sàng cho cuộc chiến trên 2 mặt trận

Tư lệnh lục quân Ấn Độ, tướng Bipin Rawat mới đây cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan, đồng thời nhấn mạnh New Delhi cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trên cả 2 mặt trận.

Tư lệnh lục quân Ấn Độ, tướng Bipin Rawat mới đây cảnh báo về mối đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan, đồng thời nhấn mạnh New Delhi cần phải chuẩn bị cho cuộc chiến tranh trên cả 2 mặt trận.

PTI dẫn phát biểu của tướng Rawat nhấn mạnh, Trung Quốc bắt đầu phô trương sức mạnh trong khi dường như không có cách nào để hòa giải với Pakistan. Đề cập tới tình trạng đối đầu 73 ngày ở Dokalam, ông Rawat cảnh báo, tình hình có thể dần rơi vào một cuộc xung đột lớn hơn ở biên giới phía Bắc. Ông nói: “Những cuộc xung đột này có thể bị hạn chế về không gian và thời gian hoặc có thể bùng phát thành cuộc chiến tranh trên toàn tuyến biên giới, với việc Pakistan lợi dụng tình hình. Trong bối cảnh đó, chiến tranh thực sự có thể xảy ra”.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_171831_a-n-do-ca-n-sa-n-sa-ng-cho-cuo-c-chie-n-tren-2-ma-t-tra-n.aspx