Ấn Độ cảnh báo tình hình biên giới với Trung Quốc 'rất mong manh và nguy hiểm'

Ngày 18/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar cho biết tình hình giữa nước này và Trung Quốc ở khu vực Ladakh, phía Tây Himalaya rất mong manh và nguy hiểm, trong bối cảnh lực lượng quân sự của hai bên được triển khai rất gần nhau ở một số khu vực.

Tranh chấp và căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên nổ ra kể từ sau cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1962. (Nguồn: Global Times)

Tranh chấp và căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc thường xuyên nổ ra kể từ sau cuộc chiến giữa hai nước vào năm 1962. (Nguồn: Global Times)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của India Today, Ngoại trưởng Jaishankar nói: "Theo tôi, tình hình vẫn còn rất mong manh vì có những nơi lực lượng mà chúng tôi triển khai rất gần nhau, do đó theo đánh giá quân sự, điều này khá nguy hiểm".

Ít nhất 24 binh sĩ đã thiệt mạng khi hai bên đụng độ ở khu vực này vào giữa năm 2020, song tình hình đã dịu đi thông qua các vòng đàm phán ngoại giao và quân sự.

Bạo lực cũng đã nổ ra ở khu vực phía Đông của vùng biên giới chưa được phân định giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 12 nhưng không dẫn đến bất kỳ trường hợp tử vong nào.

(theo Reuters)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-canh-bao-tinh-hinh-bien-gioi-voi-trung-quoc-rat-mong-manh-va-nguy-hiem-220281.html