Ấn Độ: Cậu bé may mắn khi bị rắn hổ mang cắn nhưng không tiết nọc độc

Cậu bé 8 tuổi người Ấn Độ quay lại cắn trả con rắn hổ mang 2 lần do con vật cắn tay em nhưng vẫn không chịu buông ra.

Cậu bé bị rắn hổ mang cắn nhưng không tiết nọc độc. (Ảnh minh họa - Nguồn: Getty Images)

Cậu bé bị rắn hổ mang cắn nhưng không tiết nọc độc. (Ảnh minh họa - Nguồn: Getty Images)

Hôm 31/10, Deepal đang chơi trong sân nhà ở làng Pandarpadh, thuộc bang Chhatisgarh, thì bị con rắn hổ mang tấn công. Con vật cuộn mình quanh cánh tay cậu bé trước khi cắn em.

Tuy Deepak đã cố gắng vung tay thật mạnh, con rắn vẫn không cử động. Deepak lúc này dùng chính bộ răng của mình, quay ra cắn chết con rắn hổ mang.

"Con rắn lúc đó quấn chặt vào tay và cắn cháu. Cháu đau lắm. Do nó nhất định không nhúc nhích khi cháu vung tay, cháu đã cắn lại nó 2 lần. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt", Deepak kể lại với New Indian Express.

Bố mẹ Deepak sau đó đưa con trai đến một trung tâm y tế gần nhà. Các bác sĩ phát hiện vết cắn của cậu bé là "vết cắn khô", nghĩa là con rắn hổ mang không tiết ra nọc độc.

"Deepak không có triệu chứng gì bất thường và đã phục hồi nhanh chóng, do con rắn đã cắn em nhưng lại không tiết nọc độc", một chuyên gia về rắn cho hay.

Thông thường, những con rắn đã trưởng thành có thể kiểm soát nọc độc của chúng thì không tiết nọc khi cắn. Việc này chỉ xảy ra khi con rắn bị đe dọa hoặc muốn xua đuổi những con vật định giết nó.

Huyện Jashpur, nơi vụ việc xảy ra, được biết đến là nơi sinh sống của hơn 200 loài rắn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trong số khoảng 63.000 người bị rắn cắn chết năm 2019, có 51.000 ca là ở Ấn Độ.

Hồi tháng 8, một thanh niên Ấn Độ cũng bị rắn cắn tử vong khi về dự đám tang anh ruột chết vì bị rắn cắn.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-cau-be-may-man-khi-bi-ran-ho-mang-can-nhung-khong-tiet-noc-doc-204683.html