Ấn Độ chắc chắn sẽ phải nhập khẩu nhiều thép xây dựng

Ấn Độ chắc chắn sẽ phải tiếp tục nhập khẩu thép xây dựng ít nhất trong vòng 2-3 năm tới. Sản xuất thép trong nước đang tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thép khổng lồ trong ngành xây dựng.

small_6950.jpg Năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 2,9 triệu tấn thép xây dựng hoặc thép đặt biệt, tăng 20-25% so với năm trước đó. Trong khi đó, nước này đã xuất khẩu 3,6 triệu tấn thép đặc biệt vào các nước Tây Á và nước láng giềng. Các chuyên gia dự kiến các nhà sản xuất thép có thể sẽ tăng giá thêm 200-300 Rupi/tấn trong tuần tới do nhu cầu mạnh. Trong tháng 10/2007, các nhà máy thép cả nước đã tăng giá thêm 400-800 rupi/ tấn do chi phí sản xuất cao. Ngành xây dựng Ấn Độ tiêu thụ khoảng 44% trong tổng số 45 triệu tấn sản lượng thép thô trong khi Trung Quốc tiêu thụ khoảng 55% trong tổng sản lượng là 400 triệu tấn. Ngành thép Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 60 triệu tấn thép vào năm 2010 và 110 triệu tấn vào năm 2020 do nhiều nhà máy thép lớn tăng công suất bổ sung.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29379-an-do-chac-chan-se-phai-nhap-khau-nhieu-thep-xay-dung