Ấn Độ chi gần 2 tỷ USD mua 464 xe tăng T-90 của Nga

Ấn Độ đã duyệt ngân sách mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỷ USD, ấn phẩm quốc phòng Janes của Anh dẫn nguồn tin từ Delhi cho biết.

Theo dữ liệu của tạp chí, quyết định được đưa ra tại cuộc họp của chính phủ Ấn Độ vào đầu tháng 4 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi.

Ngày 9/4, Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Liên bang Nga cho biết sẵn sàng gia hạn giấy phép sản xuất xe tăng T-90 ở Ấn Độ sau khi của nội các Ấn Độ quyết định mua thêm một lô xe tăng.

"Nga sẵn sàng gia hạn giấy phép và sản xuất xe tăng T-90 ở Ấn Độ theo quyết định của chính phủ Ấn Độ để mua thêm xe tăng cho quân đội quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác của mình trong việc sản xuất các phương tiện bọc thép", một đại diện của Cơ quan Hợp tác Quốc phòng Liên bang cho biết.

T-90 là xe tăng thế hệ thứ ba của Nga được biết đến với hỏa lực cực mạnh. Tại Nga, những chiếc T-90 được đưa vào sử dụng vào năm 1993 để thay thế các sửa đổi T-80 và T-72 trước đó.

T-90 là loại xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống bảo vệ 5 lớp: lớp 1 là hệ thống ngụy trang "Nakidka" để làm giảm khả năng bị đối phương phát hiện bởi ống nhòm, radar hoặc tín hiệu hồng ngoại; lớp thứ 2 là hệ thống phòng thủ chủ động quang điện gây nhiễu Shtora-1 để chống lại các tên lửa dẫn đường bằng laser, hồng ngoại cũng như gây rối các hệ thống hiển thị mục tiêu; lớp thứ 3 là hệ thống phòng thủ chủ động ARENA chuyên đánh chặn các loại đạn chống tăng trước khi chúng lao vào xe, lớp thứ 4 là giáp phản ứng nổ gắn ngoài, và lớp thứ 5 là vỏ giáp được kết hợp giữa thép độ bền cao và vật liệu tổng hợp.

Ngoài Nga, T-90 còn được sử dụng bởi quân đội các nước Ấn Độ, Việt Nam, Iraq, Algerie, UAE, Kuwait và Azerbaijan.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/an-do-chi-gan-2-ty-usd-mua-464-xe-tang-t90-cua-nga-1400166.tpo