Ấn Độ cung cấp hệ thống tên lửa Brahmos cho Philippines

Brahmos là tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng phóng từ tàu ngầm, tàu thủy, máy bay chiến đấu và từ đất liền.

Ấn Độ bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục INS Vishakhapatnam của Hải quân Ấn Độ (Nguồn ảnh: DRDO)

Ấn Độ bắn thử tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ tàu khu trục INS Vishakhapatnam của Hải quân Ấn Độ (Nguồn ảnh: DRDO)

Philippines ngày 14/01 đã phê chuẩn đề xuất của Ấn Độ về việc cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm Brahmos cho lực lượng hải quân Philippines, theo một hợp đồng trị giá gần 375 triệu USD.

Brahmos là tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng phóng từ tàu ngầm, tàu thủy, máy bay chiến đấu và từ đất liền. Hệ thống tên lửa này được Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) và Doanh nghiệp Nhà nước Liên bang NPO Mashinostroyenia (NPOM) của Nga phối hợp nghiên cứu, phát triển. Tên lửa được tích hợp công nghệ tàng hình và hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Hệ thống Brahmos đã được quân đội Ấn Độ triển khai tại các khu vực trọng yếu trên cả nước. Biến thể trên biển mới nhất của tên lửa Brahmos có tầm bắn từ 350 đến 400 km.

Quân đội Ấn Độ mới đây đã thử nghiệm thành công phiên bản tên lửa Brahmos dành cho lực lượng Hải quân. Tên lửa vừa thử nghiệm được phóng đi từ tàu chiến INS Visakhapatnam, với tốc độ 2,8 Mach, nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-cung-cap-he-thong-ten-lua-brahmos-cho-philippines-post918410.vov