Ấn Độ đã chính thức hợp pháp hóa quan hệ đồng giới

Ngày 6/9 Tòa án tối cao của Ấn Độ đã bác bỏ luật thời thuộc địa hình sự hóa quan hệ đồng tính. Cuối cùng, tự do cũng đã đến với cộng đồng LGBT+ tại Ấn Độ.

Từ thời kỳ Ấn Độ là thuộc địa của Anh, mục 337 trong Bộ Luật Hình Sự của nước này quy định những hành vi tình dục đồng giới có thể lãnh án tù chung thân.

Năm 2009, tòa án thành phố Delhi ở Ấn Độ đã có động thái bác bỏ điều luật này trong khu vực của họ, tuy nhiên phán quyết này đã bị Tòa Án Tối Cao Ấn Độ phủ quyết vào năm 2013.

Trước đây, Ấn Độ từng bị xem là nỗi ám ảnh với người đồng tính khi quốc gia này có những luật lệ hà khắc để trừng phạt những người thuộc cộng đồng LGBT

Năm 2013, Tòa án tối cao Ấn Độ tuyên bố tái áp dụng Điều luật 377, theo đó sẽ phạt những hành vi thú dâm và đồng tính lên tới 10 năm tù giam.

Đến ngày 06/09/2018, chính Tòa Tối Cao cũng phải tuyên bố bãi bỏ mục 377 trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, sau những đấu tranh không biết mệt mỏi của cộng đồng LGBT ở nước này.

Vì vậy, việc Tòa án tối cao Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm quan hệ đồng tính được xem bước ngoặt lịch sử trong hoạt động tư pháp của quốc gia này đối với vấn đề người đồng tính.

Vốn được xem là đất nước hà khắc và không chấp nhận cộng đồng LGBT thì việc "bác bỏ lệnh cấm quan hệ đồng tính" được coi là phép màu, một điều kỳ diệu cầu vồng.

Một người đàn ông đồng tính nam vui mừng cầm lá cờ lục sắc xuống phố sau quyết định lịch sử của Tòa án tối cao Ấn Độ

Phát biểu về quyết định mang tính lịch sử này, thẩm phán Dipak Misra cho biết: "Việc tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân là điều cốt lõi của tự do và bình đẳng. Cộng đồng LGBT cũng sở hữu những quyền bình đẳng theo Hiến Pháp. Hình sự hóa tình dục đồng giới là vô lý và không có căn cứ".

Bhuvan, một trong những nhà hoạt động vì nhân quyền của người đồng giới luôn cố gắng để cải thiện quyền cho người tại nơi làm việc, đã nói rằng phán quyết này thực sự rất “tuyệt” và cho biết thêm: “vẫn còn một hành trình dài phía trước để có được sự đồng thuận của cả xã hội” cho những người đồng tính tại Ấn Độ.

Bhuvan cũng nói thêm rằng: “Chúng ta hiện đang sống ở các siêu đô thị, người dân ở những thành phố nhỏ và cả người ở tầng lớp thấp hơn có lẽ còn chưa nghe về điều này. Tin tức cần được lan truyền sâu rộng hơn và tôi nghĩ rằng tất cả những nhà hoạt động xã hội đều rất hào hứng với việc đó”.

Sự kiện này được xem bước ngoặt mang lại ánh sáng và hy vọng cho người đồng tính tại Ấn Độ

“Giờ thì ngày ấy đã đến, ngày 6 tháng 9 năm 2018, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể được hít thở bầu không khí tự do. Chúng tôi giờ cũng như bao công dân khác trên đất nước, không còn ‘bất hợp pháp’ trong mắt luật pháp nữa. Thà trễ còn hơn là không bao giờ”. Một người đồng tính nam chia sẻ sau quyết định lịch sử.

Mặc dù vẫn không ủng hộ quan hệ đồng giới và cho rằng đây là một hành vi “trái với tự nhiên”, việc chính phủ Ấn Độ hợp pháp hóa quan hệ đồng giới đã là động thái cởi mở.

Điều này giúp cho những nhà hoạt động xã hội và cộng đồng LGBT+ ở Ấn Độ và trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia vẫn còn hà khắc với người đồng tính, có cái nhìn tích cực hơn về một tương lai bình đẳng cho người đồng tính.

Minh Hải

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/an-do-da-chinh-thuc-hop-phap-hoa-quan-he-dong-gioi-d11745.html