Ấn Độ: Động vật 'thống trị' đường phố do dịch bệnh COVID-19

Nhân lúc người dân hạn chế đi lại ngoài đường do lo ngại dịch bệnh COVID-19, các loài động vật có thể thoải mái tự do đi lại ngoài đường tại nhiều thành phố ở Ấn Độ.

Dù không phải là một điểm nóng về COVID-19 nhưng dịch bệnh này cũng đã thay đổi đáng kể cuộc sống của người dân ở nhiều thành phố tại Ấn Độ.

Hiện các thành phố lớn đều vắng bóng người do người dân hạn chế ra đường vì lo ngại dịch bệnh. Nhân cơ hội này, các loài động vật như chó, mèo, khỉ, chim... đều đã "xâm lăng" đường phố khắp nơi, thoải mái tự do đi lại.

Ở nhiều nơi như Mumbai, New Delhi, có thể thấy cảnh tượng chó mèo đi lại còn đông hơn người. Cho đến nay, Ấn Độ đã có hơn 5.900 ca mắc bệnh COVID-19 và gần 180 người tử vong./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-dong-vat-thong-tri-duong-pho-do-dich-benh-covid19/633452.vnp