Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Bộ tứ ấn định thời điểm họp, Mỹ-Hàn nhiều mối quan tâm chung, Ấn-Nhật đề cao sự tự do và rộng mở

Baoquocte.vn. Ngày 9/3, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, Hội nghị Thượng đỉnh 4 bên lần thứ nhất, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giữa lãnh đạo Ấn Độ, Mỹ, Australia và Nhật Bản - hay còn được gọi là nhóm Bộ tứ - sẽ diễn ra vào ngày 12/3.

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ tứ lần thứ nhất về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sẽ diễn ra vào ngày 12/3. (Nguồn: The Hindu)

Hội nghị Thượng đỉnh Bộ tứ lần thứ nhất về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sẽ diễn ra vào ngày 12/3. (Nguồn: The Hindu)

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: “Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời trao đổi quan điểm về những lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm”.

Hội nghị Thượng đỉnh sẽ tạo cơ hội để lãnh đạo nhóm Bộ tứ trao đổi quan điểm về những thách thức hiện nay như chuỗi cung ứng linh hoạt, công nghệ mới nổi, an ninh hàng hải và biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cũng sẽ thảo luận về những nỗ lực không ngừng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong công tác đảm bảo phân phối các loại vaccine một cách an toàn, công bằng, với giá cả phải chăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chiều cùng ngày, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng nước này Yoshihide và người đồng cấp Ấn Độ, hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhận thức về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác song phương nhằm hiện thực hóa một khu vực “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đồng thời cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Bộ tứ.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường nhật của Bộ Ngoại giao Mỹ, khi được hỏi về khả năng Hàn Quốc tham gia Bộ tứ, người phát ngôn bộ này Ned Price cho rằng, Seoul có nhiều mối quan tâm chung với Washington ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Chúng tôi có nhiều mối quan tâm chung, trong đó có thách thức từ Triều Tiên mà chúng tôi đã thảo luận, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi đã nêu bật và nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với khu vực”, ông Price nói.

(theo Kyodo, The Hindu, Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-duong-thai-binh-duong-bo-tu-an-dinh-thoi-diem-hop-my-han-nhieu-moi-quan-tam-chung-an-nhat-de-cao-su-tu-do-va-rong-mo-138828.html