Ấn Độ: Em bé 12 ngày tuổi tử vong do bị khỉ tấn công

Một em bé đã chết sau khi bị bắt cóc từ trong lòng mẹ bởi một con khỉ ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ.

Hàng xóm xung quanh đã đổ xô đến giúp đỡ sau khi nghe tiếng la hét của người mẹ vào chiều thứ Hai tại một ngôi làng gần thành phố Agra thuộc bang Uttar Pradesh, theo viên cảnh sát địa phương Abhishek.

"Họ ném đá vào con khỉ để buộc nó thả em bé ra nhưng khi thả em bé xuống, con khỉ đã để lại vào vết thương trên mặt em bé", ông Abhishek nói.

Thi thể của em bé được tìm thấy trên sân thượng của một ngôi nhà liền kề. Cảnh sát cho biết có rất nhiều vết thương trên mặt nạn nhân.

Tại Ấn Độ, có không ít vụ việc con người bị loài khỉ tấn công, đặc biệt là ở trung tâm thủ đô New Delhi, các văn phòng chính phủ được bao quanh bởi hàng chục con khỉ đung đưa từ trên cây hoặc nằm dài dưới ánh mặt trời trên vỉa hè.

Theo chính quyền thành phố New Dehli đã có tổng cộng 268 trường hợp bị khỉ cắn được ghi nhận tại chỉ riêng năm 2016.

Vào năm 2018, chính phủ Ấn Độ cho biết đã phê duyệt một dự án thí điểm về biện pháp tránh thai để kiểm soát quần thể động vật hoang dã bao gồm khỉ tại thủ đô nước này.

Theo CNN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/an-do-em-be-12-ngay-tuoi-tu-vong-do-bi-khi-tan-cong-131844.html