Ấn Độ ghi nhận trên 13.500 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 19/6, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo đã ghi nhận thêm 13.587 ca mắc và 335 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân và số trường hợp mắc và không qua khỏi do dịch bệnh nguy hiểm này lên lần lượt là 380.533 ca và 12.573 ca.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông báo của Bộ trên cho hay tỷ lệ phục hồi sau khi mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện đã tăng lên 53,79%, nhưng con số này vẫn thấp hơn mức trung bình khoảng 55% của thế giới. Năm bang bị ảnh hưởng nặng nền nhất do dịch bệnh gồm Maharashtra, Tamil Nadu, New Delhi, Gurajat và Uttar Pradesh, chiếm 64% tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 tại Ấn Độ.

Tại thủ đô New Delhi, trong 24 giờ qua đã phát hiện 2.877 ca mắc COVID-19 mới, một mức cao kỷ lục, đưa số bệnh nhân ở vùng lãnh thổ liên bang này lên gần 50.000 người. Các bác sĩ khuyến cao New Delhi cần tăng số cơ sở điều trị tích cực (ICU) và giường máy thở một cách khẩn cấp vì số bệnh nhân có thể sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Đến nay, 70% giường được trang bị máy thở ở thủ đô đã được sử dụng. Theo các chuyên gia chăm sóc bệnh nhân nguy kịch, với tốc độ ghi nhận các ca mới hiên tại, New Delhi có thể sẽ sớm chứng kiến một cuộc khủng hoảng về giường máy thở.

* Indonesia cùng ngày thông báo nước này ghi nhận thêm 1.041 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 43.803 ca.

Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này cũng đã ghi nhận thêm 34 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số trường hợp không qua khỏi lên 2.373 ca.

Như vậy, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á.

* Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong ngày 19/6, Thái Lan thông báo phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19 tại khu vực cách ly, đánh dấu ngày thứ 25 liên tiếp nước này không ghi nhận ca nhiễm trong nước nào. Các trường hợp mới này đều là công dân Thái Lan trở về từ Saudi Arabia. Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 58 ca tử vong trong tổng số 3.146 ca mắc COVID-19. Ngoài ra, đã có 3.008 bệnh nhân đã bình phục.

Thái Lan mới đây đã đạt được thỏa thuận với Campuchia và Myanmar để cho phép hơn 100.000 lao động di cư có giấy phép lao động hết hạn được tiếp tục làm việc ở Thái Lan cho tới cuối tháng 7 tới. Những lao động này có giấy phép và thị thực trong thời hạn 4 năm, nhưng đã hết hạn trong thời gian phong tỏa do COVID-19.

Trong hoàn cảnh bình thường, những lao động di cư sẽ trở về nước giữa tháng 5 và tháng 12 và chờ đợi 1 tháng trước khi họ có thể trở lại làm việc ở Thái Lan với giấy phép và thị thực được gia hạn. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, những lao động đó sẽ an toàn hơn khi ở lại Thái Lan vào thời điểm này.

Huy Lê - Phương Oanh- Ngọc Quang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-ghi-nhan-tren-13500-ca-mac-covid19-trong-24-gio-qua-20200619164103946.htm