Ấn Độ 'giận sôi' khi Nga tiếp tục tăng giá hợp đồng bán xe tăng T-90MS

Từ giá trị ban đầu chỉ là 1,9 tỷ USD, hiện tại hợp đồng cung cấp 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS cho Ấn Độ đã bị Nga tăng giá lên thành 3,12 tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Kể từ tháng 4/2019, hợp đồng cung cấp đi kèm chuyển giao công nghệ sản xuất 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS cho Ấn Độ đã bị Nga tăng từ mức 1,9 tỷ USD lên thành 2,8 tỷ USD, và mới đây nhất là 3,12 tỷ USD.

Theo thông báo đưa ra, công ty cổ phần NPK Uralvagonzavod và Rosoboronexport sẽ được trả 1,2 tỷ USD cho việc chuyển giao công nghệ và 1,92 tỷ USD để lắp ráp xe tăng cho Ấn Độ, việc thanh toán thực hiện bằng đồng Rub.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ lưu ý rằng tỷ lệ các thành phần được nội địa hóa trong xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS sẽ tăng lên 80% so với mức hiện tại là 40%.

Như đã làm rõ trong báo cáo của Nga, việc nội địa hóa hoàn toàn việc sản xuất xe tăng T-90MS ở Ấn Độ là không thể, vì một số lượng lớn các thành phần phải được nhập khẩu.

Trong số các thành phần được sản xuất tại Ấn Độ bao gồm kính nhìn đêm toàn cảnh, hệ thống điều khiển hỏa lực, kính ngắm ảnh nhiệt và hệ thống bảo vệ chủ động. Tuy nhiên động cơ và hệ thống truyền động, chiếm 45% chi phí của T-90MS sẽ nhập khẩu từ Nga.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng các công ty quốc phòng Nga phải đảm bảo đầy đủ về cam kết sản xuất và nội địa hóa. Ngoài ra, họ sẽ phạt nếu dự án gặp phải sự chậm trễ hoặc chi phí vượt mức.

Dự kiến các nhà máy quốc phòng Ấn Độ sẽ phối hợp cùng Uralvagonzavod để sản xuất 120 xe tăng T-90MS mỗi năm và hoàn thành dự án trong vòng 4 năm.

Trung tâm phân tích thị trường vũ khí Nga - TsAMTO vào tháng 4/2019 cho biết, Ủy ban Nội các An ninh của Ấn Độ đã phê duyệt việc mua 464 xe tăng T-90MS cho lục quân nước này với giá 134,48 tỷ Rupee (1,93 tỷ USD).

Các xe tăng sẽ được lắp ráp tại nhà máy HVF ở Avadi. Hơn một chục cở sở khác sẽ lắp ráp các hệ thống con được mua từ một số công ty quốc phòng Nga. Theo dự kiến, lục quân Ấn Độ sẽ được trang bị 10 trung đoàn xe tăng T-90MS.

Việc mua thêm T-90MS trở nên cần thiết do sắp tới Ấn Độ sẽ hoàn thành hợp đồng chế tạo 1.000 xe tăng T-90S Bhishma, được đặt hàng vào giai đoạn 2006 - 2007, dự kiến kết thúc sản xuất vào năm 2020.

Hiện tại nhà máy HVF mới sản xuất theo giấy phép được 350 - 400 chiếc T-90S. Kể từ năm 2002, HVF đã lắp ráp khoảng 400 - 450 chiếc T-90S được Nga giao dưới dạng linh kiện rời.

Nhu cầu mua thêm T-90MS cũng có thể là do thiếu sự tiến bộ trong việc phát triển chương trình MBT nội địa Arjun, mục đích nhằm chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Pakistan.

Hiện tại, ước tính quân đội Ấn Độ có khoảng 1.100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S Bhishma đang hoạt động, trong đó 300 chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga.

Việc hợp đồng mới bị tăng giá từ 1,9 tỷ USD lên 3,12 tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ khiến các quan chức quốc phòng Ấn Độ không thể hài lòng, nhưng có lẽ họ cũng đã quen với cung cách làm việc của Nga, thể hiện qua điều khoản phạt vừa được thêm vào.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-an-do-gian-soi-khi-nga-tiep-tuc-tang-gia-hop-dong-ban-xe-tang-t90ms/834546.antd