Ấn Độ giúp hơn 500 người khuyết tật tại VN lắp chân giả miễn phí

Trong dự án hỗ trợ nhân đạo này, hơn 500 người khuyết tật tại Việt Nam sẽ được lắp chân giả miễn phí trong vòng 5 tuần tới.

Nhằm triển khai Tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ vào tháng 3 năm nay của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ và tổ chức Bhagwan Mahavir Viklang Sahayta Samiti (BMVSS) tổ chức Trại lắp chân giả Jaipur Foot trong tháng 7 và tháng 8.

Video thực hiện việc lắp chân giả:

Đoàn 7 kỹ thuật viên dẫn đầu là ông D.R.Mehta, người sáng lập và bảo trợ của tổ chức BMVSS hiện đang ở Việt Nam để thực hiện chương trình lắp chân giả cho 500 người khuyết tật tại hai tỉnh.

Ý tưởng tổ chức Trại lắp chân giả nhận được sự ủng hộ của bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến thăm Ấn Độ tháng 3, bà đã đến thăm trung tâm Jaipur Foot của BMVSS tại Delhi và chứng kiến các hoạt động cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và lắp chân giả Jaipur Foot.

Bà bày tỏ nguyện vọng muốn có một chương trình giúp cho cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam có thể phục hồi chức năng nhờ chân giả Jaipur Foot.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp nến khai mạc chương trình

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thắp nến khai mạc chương trình

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish phát biểu

Trại lắp chân tay giả Jaipur Foot được Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ phát triển song phương tại Việt Nam.

Đối tác hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện lắp chân tay giả của Trại là BMVSS. Công ty Spark Minda Việt Nam là đơn vị hỗ trợ dự án lắp chân giả Jaipur tại Việt Nam thông qua việc phối hợp với nhiều cơ quan hữu quan, hỗ trợ công tác hậu cần và các công tác liên quan đối với nhóm chuyên gia BMVSS.

Buổi lễ khai mạc diễn ra hôm nay tại Vĩnh Phúc với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hiền - phu nhân Chủ tịch nước; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish cùng phu nhân; ông Nguyễn Văn Trì - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc...

Phu nhân Chủ tịch nước; Đại sứ Ấn Độ cùng phu nhân; đại diện các tập đoàn và kỹ thuật viên Ấn Độ chụp ảnh cùng một số bệnh nhân được lắp chân giả

Một bác sĩ người Ấn Độ - tình nguyện viên tham gia chương trình cũng mang chân giả hơn 20 năm nay

Kỹ thuật viên Ấn Độ lắp chân giả cho bệnh nhân tại Trại lắp chân giả ở BV hữu nghị Lạc Việt

BMVSS đã thực hiện 66 dự án tại 29 quốc gia Á, Phi và Mỹ - Latinh, mang lại khả năng di chuyển cho trên 26.000 người khuyết tật. Trước đó, tổ chức đã thực hiện một dự án tại Hà Nội vào tháng 3/1994.

Chân giả Jaipur là loại chân giả được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Loại chân giả này hỗ trợ người cụt chân từ đầu gối trở xuống có thể đi, chạy, trèo cây, lái xe...

Sau khi hoàn thành công việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm chuyên gia BMVSS sẽ thành lập dự án lắp chân giả Jaipur tại tỉnh Phú Thọ.

Dự án là một biểu tượng quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thái An – Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/an-do-giup-hon-500-nguoi-khuyet-tat-tai-viet-nam-lap-chan-gia-mien-phi-462179.html