Ấn Độ kêu gọi cải tổ khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc Ruchira Kamboj hôm nay (2/6) tuyên bố, cấu trúc hiện tại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) không còn phù hợp với thực tế của một thế giới đa cực và liên kết, đồng thời kêu gọi việc cải tổ khẩn cấp cơ quan này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Kamboj cho biết, thế giới đang phát triển và đặt ra nhu cầu cấp bách về một hội đồng mang tính đại diện, toàn diện và hiệu quả hơn trong việc duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: Reuters.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: Reuters.

"Thực tế địa chính trị đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt sự thay đổi và thích ứng với các động lực của thế kỷ 21. Việc bao gồm các nền kinh tế và khu vực mới nổi có ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng không chỉ là vấn đề công bằng mà còn là một nhu cầu thiết thực", bà Kamboj nói.

Theo Đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên Hợp Quốc, một Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mang tính bao trùm sẽ thúc đẩy lòng tin lớn hơn giữa các quốc gia thành viên, cải thiện việc thực hiện các nghị quyết và đảm bảo rằng các hành động của Hội đồng được hỗ trợ và chấp nhận rộng rãi hơn.

Hội đồng Bảo an nên phản ánh sự đa dạng của thế giới và mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả các khu vực tham gia vào việc định hình hòa bình và an ninh toàn cầu.

Bà Kamboj cho biết thêm, việc cải tổ Hội đồng Bảo an sẽ góp phần tập hợp các nguồn lực, chuyên môn và quan điểm từ nhiều quốc gia, bao gồm việc trao quyền cho các quốc gia này trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu hiện nay với sự hiệu quả và thống nhất cao hơn./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-keu-goi-cai-to-khan-cap-hoi-dong-bao-an-lien-hop-quoc-post1024049.vov