Ấn Độ kêu gọi doanh nghiệp hợp tác đóng tàu ngầm trị giá 6,5 tỷ USD, củng cố đội tuần tra Ấn Độ Dương

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã mời các công ty nước này lập đối tác với các công ty nước ngoài đưa ra đề xuất về việc đóng 6 tàu ngầm thông thường mới, dưới sáng kiến 'Make in India'. Dự án có chi phí ước tính khoảng 6,5 tỷ USD.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công INS của hải quân Nga, được Ấn Độ thuê với thời hạn 10 năm và đưa vào sử dụng từ năm 2012 . (Nguồn: Twitter)

Báo Hindustan Times dẫn lời một quan chức quốc phòng ngày 21/6 nêu rõ, Chính phủ đã mời các công ty Ấn Độ bày tỏ quan tâm về việc đóng các tàu ngầm trên. Trong 2 tuần tới, lời mời tương tự cũng sẽ được gửi đến các công ty nước ngoài, những đơn vị sẽ lập đối tác với các công ty nước sở tại.

Trước đó hồi tháng 1/2019, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê chuẩn dự án đóng tàu nói trên.

Các tàu ngầm thông thường đóng vai trò quan trọng trong việc chống tiếp cận biển, không cho đối phương không gian để hoạt động dưới biển. Đội tàu ngầm của Ấn Độ hiện đã cũ và yếu. Trong khi nước này cần khoảng 24 tàu ngầm thông thường để tuần tra khu vực Ấn Độ Dương, New Delhi chỉ sở hữu một số ít tàu ngầm có thể sẵn sàng triển khai mọi thời điểm. Trong khi đó, Trung Quốc có tới 60 tàu ngầm thông thường và hạt nhân.

Tàu ngầm là những nền tảng cực kỳ phức tạp, việc chế tạo tàu ngầm ở Ấn Độ sẽ giúp nước này đẩy mạnh ngành công nghiệp nội địa cũng như năng lực thiết kế và chế tạo.

(theo Hindustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-keu-goi-doanh-nghiep-hop-tac-dong-tau-ngam-tri-gia-65-ty-usd-cung-co-doi-tuan-tra-an-do-duong-96310.html