Ấn Độ khẳng định không tìm cách lập căn cứ quân sự tại Maldives

Các nguồn tin chính quyền ngày 27/12 khẳng định Ấn Độ không tìm cách xây dựng bất cứ cơ sở quân sự nào để đổi lại việc cung cấp viện trợ trị giá 1,4 tỷ USD cho Maldives

Một góc quốc đảo Maldives. (Nguồn: ttrweekly.com)

Một góc quốc đảo Maldives. (Nguồn: ttrweekly.com)

Các nguồn tin chính quyền ngày 27/12 khẳng định Ấn Độ không tìm cách xây dựng bất cứ cơ sở quân sự nào để đổi lại việc cung cấp viện trợ trị giá 1,4 tỷ USD cho Maldives, trong chuyến thăm Ấn Độ vừa qua của Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih.

Một nguồn tin nêu rõ: "Chính phủ Ấn Độ không đưa ra đề nghị nào với Chính phủ Maldives về việc xây dựng bất cứ cơ sở quân sự nào để đổi lại việc cung cấp viện trợ tài chính."

Hiện Maldives đang phải chật vật xử lý những khoản nợ từ Trung Quốc và Ấn Độ hôm 17/12 đã công bố gói viện trợ tài chính trị giá 1,4 tỷ USD sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Solih.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cung cam kết tăng cường hợp tác an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương. Có tin Ấn Độ đang gây sức ép với Maldives về việc thiết lập một căn cứ quân sự ở đảo quốc này sau khi cung cấp gói viện trợ trên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-khang-dinh-khong-tim-cach-lap-can-cu-quan-su-tai-maldives/544325.vnp