Ấn Độ khánh thành tòa nhà quốc hội mới

Thủ tướng Narendra Modi đã khánh thành tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ vào Chủ nhật (28/5), một khu phức hợp hiện đại nằm trong kế hoạch tạo ra sự thay đổi cho kiến trúc thủ đô.

Lễ khánh thành diễn ra khi cuộc bầu cử quốc hội tại nước này chỉ còn cách 1 năm và Đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi mong muốn sự kiện này có thể gây ấn tượng với các cử tri tiềm năng.

 Tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Tòa nhà quốc hội mới của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Vào sáng sớm, ông Modi đã tổ chức những buổi cầu nguyện bên ngoài khu phức hợp với sự tham dự của các Bộ trưởng hàng đầu. Sau đó, ông thắp một ngọn đèn truyền thống bên trong tòa nhà quốc hội.

Tòa nhà quốc hội mới là trung tâm của một dự án trị giá 2,4 tỷ USD, với mục tiêu xóa bỏ các đường nét từ thời thuộc địa Anh và xây dựng các ngôi nhà mang bản sắc dân tộc.

Khu phức hợp quốc hội nằm ngay đối diện với tòa nhà cũ, với thiết kế hình tròn do kiến trúc sư người Anh Edwin Lutyens và Herbert Baker xây dựng vào năm 1927, hai thập kỷ trước khi Ấn Độ giành được độc lập. Tòa nhà quốc hội cũ sẽ được chuyển thành bảo tàng.

Bên cạnh công nghệ hiện đại, tòa nhà quốc hội mới có tổng cộng 1.272 ghế trong hai phòng, nhiều hơn gần 500 ghế so với tòa nhà cũ với không gian rộng hơn gấp 3 lần.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/an-do-khanh-thanh-toa-nha-quoc-hoi-moi-post249510.html