Ấn Độ không kích 'trại khủng bố' Pakistan

Ấn Độ ngày 26-2 bất ngờ mở các cuộc không kích nhằm vào một trại huấn luyện khủng bố nằm ở Ranh giới kiểm soát (LoC) - đường biên giới trên thực tế giữa Pakistan và Ấn Độ tại vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir, sự leo thang đáng kể giữa hai cường quốc vũ trang hạt nhân.

Cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm 26-2. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale cho biết, đây là phản ứng của nước này trước "thông tin đáng tin cậy" về các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.

Binh sĩ Ấn Độ đứng bảo vệ trong giờ giới nghiêm ở Jammu hôm 18-2, sau vụ tấn công khiến 40 binh sĩ thiệt mạng ở khu vực tranh chấp. Ảnh: CNN

Binh sĩ Ấn Độ đứng bảo vệ trong giờ giới nghiêm ở Jammu hôm 18-2, sau vụ tấn công khiến 40 binh sĩ thiệt mạng ở khu vực tranh chấp. Ảnh: CNN

Đòn tấn công trả đũa

Hãng tin ANI dẫn các nguồn tin của Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết, 12 máy bay chiến đấu Mirage 2000 vượt qua LoC - và ném bom phá hủy hoàn toàn một trại khủng bố lớn.

Theo các nguồn tin từ quân đội Ấn Độ, cuộc không kích đã phá hủy một số cơ sở ở Balakot, Chakoti, Muzaffarabad và các trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed (JeM). Đây là nhóm khủng bố bị New Delhi cáo buộc đứng sau vụ đánh bom xe tự sát ở Pulwama, Kashmir hôm 14-2 khiến 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng. Theo các nhà phân tích, đó là cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào lực lượng vũ trang Ấn Độ kể từ khi bắt đầu cuộc nổi dậy ở khu vực này vào cuối những năm 1980.

Bộ trưởng Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ khẳng định, Thủ tướng Narendra Modi đã trao quyền cho quân đội nước này để đáp trả vụ tấn công khủng bố tại Kashmir hôm 14-2 vừa qua. Trên mạng xã hội Twitter rạng sáng 26-2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ Gajendra Singh Shekhawat xác nhận, không quân nước này đã không kích nhằm vào các trại khủng bố tại khu vực Kashmir và phá hủy chúng hoàn toàn.

Phản ứng kịp thời

Pakistan đã tuyên bố sẽ đưa vấn đề Ấn Độ vi phạm LoC tại LHQ và OIC. Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cũng cảnh báo Ấn Độ không được thách thức Pakistan. Trong một tuyên bố ngay sau vụ tấn công, ông Qureshi cho biết, Ấn Độ nên nhận thức rằng những người bảo vệ Pakistan đã "chuẩn bị đầy đủ để đối phó với bất kỳ sai lầm nào". Chúng ta đã sẵn sàng để đáp trả bất kỳ mọi cuộc phiêu lưu quân sự nào. Pakistan biết cách tự bảo vệ mình", ông Qureshi nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn quân đội Pakistan, tướng Asif Ghafoor nói trên Twitter rằng, các máy bay Ấn Độ xâm nhập Pakistan từ khu vực Muzaffarabad nhưng đã bị đẩy lùi. Tướng Ghafoor cáo buộc các máy bay phản lực Ấn Độ vượt qua LoC và bị đẩy lùi bởi các máy bay của Không quân Pakistan được điều đến hiện trường. "Máy bay Ấn Độ xâm nhập từ khu vực Muzafarabad. Đối mặt với phản ứng kịp thời và hiệu quả từ Không quân Pakistan, các máy bay đã thả một lượng chất nổ không xác định và trốn thoát gần Balakot", ông Ghafoor tuyên bố trên Twitter. Ông cho biết thêm, không có thương vong, cũng như bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản hoặc quân đội Pakistan.

Căng thẳng gia tăng

Trong tuyên bố được đưa ra sau vụ không kích, Ấn Độ cho biết "một số lượng rất lớn" các phiến quân đã bị "tiêu diệt" trong chiến dịch không kích. Họ tin rằng, trại phiến quân bị tấn công là một cơ sở huấn luyện quân sự do Maulana Yousuf Azhar, anh rể của Masood Azhar - chỉ huy của JeM- đứng đầu.

New Delhi từng tuyên bố có "bằng chứng không thể thay đổi" rằng, Pakistan "nhúng tay trực tiếp" trong vụ đánh bom tại Pulwama. "Một sự thật ai cũng biết là Jaish-e-Mohammed và lãnh đạo Masood Azhar có trụ sở tại Pakistan. Đây là những bằng chứng đầy đủ để hành động", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố đăng ngày 19-2. Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale cho biết cuộc tấn công nhằm vào trại của nhóm Jaish-e-Mohammad (JeM) tại Balkot được tiến hành vì New Delhi cho rằng các cuộc tấn công liều chết "sắp xảy ra". Nhà ngoại giao cấp cao này nói: "Rất nhiều phần tử khủng bố, các đối tượng huấn luyện khủng bố và chỉ huy cấp cao JeM cũng như các nhóm thánh chiến đang được huấn luyện cho hành động liều chết đã bị tiêu diệt". Sau vụ tấn công, Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục trả đũa, cả thương mại lẫn ngoại giao nhằm "cô lập" Pakistan trên trường quốc tế.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_202699_an-do-khong-kich-trai-khung-bo-pakistan.aspx