Ấn Độ là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo Báo cáo cập nhật về 'Triển vọng Phát triển châu Á' (The Asian Development Outlook) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố, dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt mức 7,3% trong năm tài chính 2018 - 2019 và đạt 7,6% trong năm tài chính 2019 - 2020. Ấn Độ tiếp tục trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

ADB dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,3% trong năm tài chính 2018 - 2019. (Ảnh minh họa. Nguồn: The Hindu)

Theo ADB, tăng trưởng của Ấn Độ đang được hỗ trợ tốt bởi các yếu tố như: chi tiêu công, đầu tư tư nhân đang tăng lên, hiệu suất của nền kinh tế cao hơn… Đặc biệt, từ năm 2019 khi các kết quả từ các biện pháp cải cách hệ thống ngân hàng, tăng cường đầu tư tư nhân và thuế GST phát huy hiệu quả rõ nét hơn thì GDP của Ấn Độ sẽ tăng cao hơn.

Báo cáo của ADB nâng dự báo về tỷ lệ lạm phát của Ấn Độ trong năm 2018 – 2019 lên mức 5%, tăng 0,4% so với mức dự báo 4,6% trong báo cáo hồi tháng 4/2018. Lạm phát dự báo tăng là do giá dầu tăng cao, đồng rupi liên tục mất giá trong một vài tháng trở lại đây và việc chính phủ tăng giá hỗ trợ tối thiểu

Tuy nhiên, ADB cho rằng, các nước trong đó có Ấn Độ cần thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ thận trọng để đối phó với các cú sốc từ bên ngoài, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, Mỹ - EU và nhiều nước khác đang leo thang./.

MT (Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/an-do-la-mot-trong-nhung-nuoc-co-toc-do-tang-truong-nhanh-nhat-the-gioi-495254.html