Ấn Độ liên tiếp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II

Trong 19 lần phóng thử nghiệm kể từ lần đầu tiên vào năm 1996, tên lửa đạn đạo Prithvi-II của Ấn Độ chỉ có duy nhất một lần thử nghiệm thất bại. Và sao gần 30 năm phát triển Prithvi-II ngày càng mạnh hơn trước.

Theo thông tin được Sputnik đưa từ New Delhi, Ấn Độ, hôm thứ tư vừa qua, vào lúc 20:30 giờ địa phương, phía Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa Prithvi-II từ bệ phóng di động trên mặt đất. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo thông tin được Sputnik đưa từ New Delhi, Ấn Độ, hôm thứ tư vừa qua, vào lúc 20:30 giờ địa phương, phía Ấn Độ đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa Prithvi-II từ bệ phóng di động trên mặt đất. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đây là loại tên lửa hành trình đất đối đất tầm ngắn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Mục tiêu của lần phóng thử này là một vị trí giả định nằm ngoài khơi vùng biển Odisha của Ấn Độ. Nguồn ảnh: Blio.

Theo các thông tin được báo giới Ấn Độ đưa tin ngay sau đó, loại tên lửa này hiện được phát triển bởi DRDO (Defense Research and Devolopment Organization), được trang bị vào quân đội Ấn Độ từ năm 2003 và có tầm bắn tối đa khoảng 350 km. Nguồn ảnh: Vans.

Tên lửa hành trình Prithvi-II được Ấn Độ phát triển từ những năm 90 của thế kỷ trước, lần thử nghiệm thành công đầu tiên của loại tên lửa này được ghi nhận vào ngày 27/1/1996. Nguồn ảnh: Twitter.

Tổng cộng từ năm 1996 tới giờ, Prithvi-II đã được phía Ấn Độ phóng thử 19 lần. Trong đó có một lần duy nhất phóng thử thất bại vào ngày 24/10/2010. Nguồn ảnh: Asianews.

Lần phóng thử gần nhất thành công của loại tên lửa này là vào ngày 2/6/2017. Nguồn ảnh: Janes.

Ban đầu, thiết kế của tên lửa Prithvi II cho phép bắn được với tầm bắn tối đa lên khoảng 250 km, tuy nhiên, sau hơn 20 năm phát triển, tầm bắn của Prithvi II đã được mở rộng lên 350 km kèm theo đó là khả năng mang theo đầu đạn có trọng lượng tối đa 1 tấn. Nguồn ảnh: Indian.

Trước đó, tên lửa Prithvi I của Ấn Độ cũng có khả năng mang theo đầu đạn nặng tối đa 1 tấn nhưng chỉ có tầm bắn tối đa khoảng 150 km. Nguồn ảnh: News.

Tới nay, Ấn Độ đã phát triển tới phiên bản Prithvi III, tuy nhiên phiên bản tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn tối đa lên tới 750 km này hiện mới chỉ đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Mời độc giả xem Video: Ấn Độ phóng thử thành công các phiên bản của tên lửa hành trình Prithvi.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/an-do-lien-tiep-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-dan-dao-prithvi-ii-1012819.html