Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ chân thành với Pakistan

Ấn Độ mong muốn một mối quan hệ thân tình và chân thành với Pakistan, nhưng điều cấp thiết là phải xây dựng được bầu không khí tin cậy, không có khủng bố và thù địch.

Đây là thông điệp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra trong bức thư gửi người đồng cấp Pakistan Imran Khan nhân Ngày Pakistan, sự kiện đánh dấu sự ra đời của nhà nước Pakistan hiện nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: India Today.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: India Today.

Trong bức thư gửi thủ tướng Pakistan theo thông lệ hàng năm, người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ gửi lời chúc tới người dân nước này nhân ngày kỷ niệm quan trọng. Ông nhấn mạnh, là một quốc gia láng giềng, Ấn Độ mong muốn có mối quan hệ thân tình với người dân Pakistan. Vì vậy, một môi trường tin cậy, không có khủng bố và thù địch là điều bắt buộc. Thủ tướng Ấn Độ cũng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến người đồng cấp Pakistan và người dân đất nước láng giềng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Thời gian qua, xuất hiện những chuyển động tích cực trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á. Tháng trước, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã cùng nhất trí tuân thủ lệnh ngừng bắn đạt được năm 2003 dọc theo đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir.

Hôm 22/3, một phái đoàn quan chức Pakistan đã đến Ấn Độ để tham dự cuộc họp của Ủy ban Thường trực sông Ấn. Đây là khuôn khổ đối thoại song phương về việc chia sẻ nguồn nước sông Ấn, dòng sông chung của cả Ấn Độ và Pakistan.

Tuần trước, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết Ấn Độ mong muốn có quan hệ láng giềng tốt đẹp với Pakistan và cam kết giải quyết các vấn đề trên phương diện song phương.

Tuy nhiên, New Delhi khẳng định bất kỳ cuộc đối thoại nào sẽ chỉ diễn ra trong bầu không khí thuận lợi. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này trở nên căng thẳng sau khi Ấn Độ bãi bỏ điều 370 Hiến pháp, rút quy chế đặc biệt của bang Jammu và Kashmir và chia bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang hồi năm 2019. Jammu và Kashmir là khu vực mà Pakistan cũng tuyên bố chủ quyền.

Ngày Pakistan được tổ chức để đánh dấu sự ra đời của Nghị quyết Lahore vào ngày 23/3/1940.

Khi đó, Liên đoàn Hồi giáo toàn Ấn yêu cầu thành lập một quốc gia riêng biệt cho người Hồi giáo ở Ấn Độ. Sự kiện này bắt nguồn cho sự chia tách tiểu lục địa Ấn Độ và hình thành nhà nước Pakistan.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind gửi lời chúc mừng tới người đồng cấp Pakistan Arif Alvi./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-mong-muon-mot-moi-quan-he-chan-thanh-voi-pakistan-845321.vov