Ấn Độ mua 2 tàu khu trục tàng hình của Nga

Ấn Độ đã ký một hợp đồng trị giá 950 triệu USD với Nga mua 2 tàu khu trục tàng hình cấp Krivak III. 'Hợp đồng được ký kết bởi Chính phủ Ấn Độ và Tổng công ty đóng tàu United của Nga vào tuần trước, để cung cấp 2 tàu khu trục tàng hình sau 2 năm đàm phán', một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cho biết.

Tàu chiến Krivak hạng 4,400 tấn do Nga chế tạo hiện được trang bị cho Hải quân Ấn Độ.

Trang tin Defensenews, cho biết: Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Ấn Độ vào ngày 5-10 và ký kết hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD để mua 5 hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga bất chấp sự phản đối từ Hoa Kỳ và đồng minh.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, việc mua sắm các tàu khu trục sẽ liên quan đến giao dịch rupee-ruble thay vì sử dụng đô la Mỹ để tránh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty quốc phòng của Nga theo CAATSA hoặc Đạo luật chống đối thủ thông qua luật trừng phạt của Mỹ.

“Các tàu khu trục được xây dựng bởi Nhà máy đóng tàu Yantar của Nga và sẽ được trang bị động cơ tuabin khí của Ukraina. Tàu sẽ được trang bị radar, sonar, bộ truyền thông và hệ thống tên lửa chống tàu BrahMos của Ấn Độ”, một quan chức Hải quân Ấn Độ, cho biết. Các tàu dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2022, để bổ sung cho lực lượng Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận vào tháng 10-2016 về việc mua và xây dựng thêm 4 tàu khu trục bí mật Krivak III. Theo đó 2 tàu khu trục sẽ được Nga cung cấp trực tiếp và 2 tàu khác được chuyển giao công nghệ để đóng tại Goa Shipyard Limited thuộc Ấn Độ.

Một hợp đồng riêng biệt sẽ được ký kết vào năm tới để xây dựng 2 tàu khu trục tàng hình tương tự ở Ấn Độ.

Một tàu lớp Talwar của Hải quân Ấn Độ đang phóng tên lửa Klub-N.

Tàu khu trục tàng hình cấp Krivak III.

Tàu Krivak III 4.000 tấn của Ấn Độ cũng sẽ tiếp nhận 2 trực thăng đa nhiệm và sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ cảnh báo sớm chống tàu ngầm và trên không.

Ấn Độ đã xây dựng 7 phiên bản cơ bản của tàu khu trục tàng hình lớp Krivak theo kế hoạch dự án 17A của Hải quân tại các nhà máy đóng tàu thuộc sở hữu nhà nước Mazagon Dock Limited và Garden Reach Shipbuilders and Engineers.

Hải quân Ấn Độ hiện có đội tàu lên tới 140 tàu chiến, với việc đóng mới các tàu chiến mới, con số đó sẽ tăng lên 198 vào năm 2027.

Phương Thảo

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/an-do-mua-2-tau-khu-truc-tang-hinh-cua-nga/