Ấn Độ mua 'rồng lửa' Nga, Pakistan thử tên lửa hạt nhân

Pakistan vừa phóng thử thành công hệ thống tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, ngay sau khi Ấn Độ từ chối hòa đàm với Islamabad và ký hợp đồng trị giá hàng tỉ USD mua các vũ khí Nga, kể cả 'rồng lửa' S-400.

Bộ Chỉ huy các lực lượng Lục quân chiến lược (ASFC) của Pakistan đã tiến hành vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Ghauri hồi đầu tuần này. Hệ thống tên lửa mới của Islamabad có khả năng bắn cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, ở khoảng cách xa tới 1.300km.

Tên lửa đạn đạo Ghauri của Pakistan có thể bắn cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Các lực lượng vũ trang Pakistan

Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Thủ tướng nước này Imran Khan đều lên tiếng ca ngợi vụ thử nghiệm. "Sự kiện sẽ củng cố khả năng hạt nhân của Pakistan, hướng tới hòa bình và sự ổn định thông qua một chế độ răn đe đáng tin cậy", trích tuyên bố của nhà chức trách Pakistan.

Theo báo RT, động thái mới của Pakistan diễn ra vài tuần sau khi Ấn Độ quay ngoắt 180 độ, từ chối gặp đại diện nước này để thảo luận về những cách thức bảo đảm hòa bình và sự ổn định trong khu vực.

New Delhi ban đầu đã chấp nhận lời mời của Thủ tướng Pakistan Khan, nhưng sau đó rút lại quyết định vì vụ giết hại dã man 3 cảnh sát trong tay những phần tử nổi dậy Pakistan hồi đầu tháng này, như cáo buộc của Ngoại trưởng Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng trích dẫn việc Pakistan phát hành tem bưu chính "tôn vinh chủ nghĩa khủng bố" là một nguyên nhân nữa dẫn đến việc New Delhi từ chối hòa đàm.

Vụ Pakistan thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng tiếp sau việc Ấn Độ ký một hợp đồng lên tới 5,4 tỉ USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 của Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp ký hợp đồng này khi hai ông gặp nhau cuối tuần trước ở New Delhi.

Các nhà phân tích nhận định, Ấn Độ chắc chắn sẽ cảm thấy bất an trước việc Pakistan thử tên lửa hạt nhân. Nước láng giềng và cũng là đối thủ truyền thống của họ hiện đã trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ 5 trên thế giới.

Thực tế, theo kết quả một nghiên cứu mới của Dự án thông tin hạt nhân thuộc quyền quản lý của Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, khả năng hạt nhân của Pakistan đã trở thành "mối quan ngại lớn" đối với Mỹ và những quốc gia khác. Pakistan hiện được tin sẽ tăng số đầu đạn hạt nhân nắm giữ tới con số 220 - 250 đầu đạn vào năm 2025.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tra-dua-an-mua-rong-lua-nga-pakistan-thu-ten-lua-hat-nhan-482397.html