Ấn Độ mua số lượng lớn súng máy Negev NG7

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký hợp đồng với Tập đoàn IWI của Israel để mua 16.479 khẩu súng máy hạng nhẹ NG7 Negev với tổng giá trị 8,8 tỷ Rupee (khoảng 118 triệu USD).

Hợp đồng trên sẽ cung cấp cho lực lượng vũ trang Ấn Độ súng máy Negev NG7 tương thích cỡ đạn 7,62 x 51 mm NATO, hiện vũ khí này đang phục vụ trong một số lực lượng vũ trang trên thế giới.

Súng máy hạng nhẹ Negev NG7 được đánh giá có độ tin cậy và tầm bắn nổi trội hơn hẳn so với súng trường INSAS đang là trang bị tiêu chuẩn của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, nó sử dụng loại đạn 7,62 x 45 mm.

Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, súng máy Negev NG7 được mua sắm như một phần của chương trình cấp tốc hiện đại hóa vũ khí cá nhân của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, nhất là đơn vị hoạt động đặc biệt.

Súng máy Negev NG7 do Tập đoàn IWI của Israel sản xuất. Ảnh: Wikipedia.

Súng máy Negev NG7 do Tập đoàn IWI của Israel sản xuất. Ảnh: Wikipedia.

Hội đồng mua sắm quốc phòng của Chính phủ Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua súng máy cho Lực lượng mặt đất, Không quân và Hải quân nước này vào tháng 2 năm 2018.

Cuộc đấu thầu có sự tham gia với các công ty Arsenal của Bulgaria và S&T Motiv đến từ Hàn Quốc. Ước tính tổng nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ đối với loại súng máy như vậy là khoảng 40 nghìn khẩu.

Ngoài ra New Delhi còn có chương trình mua sắm cấp tốc dành cho 72.400 súng trường tấn công và 93.895 súng carbine cho Lục quân.

Vào tháng 7 năm 2018, đại diện của Quân đội Ấn Độ đã đến thăm các doanh nghiệp ở Israel (IWI), Hàn Quốc (S&T Motiv), Hoa Kỳ (Sig Sauer), Australia (Thales) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (Caracal). Kết quả là Sig Sauer đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh cung cấp súng trường tấn công.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/an-do-mua-so-luong-lon-sung-may-negev-ng7/20200324014634344