Ấn Độ muốn triển khai hệ thống tên lửa nội địa bảo vệ Thủ đô

Không quân Ấn Độ và Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) sẽ đề xuất lên chính phủ về một lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) do nước này sản xuất để bảo vệ New Delhi.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hệ thống BMD cùng thương vụ mua S-400 từ Nga sẽ tăng cường năng lực phòng không của Ấn Độ nhằm chống lại các mối đe dọa từ trên không.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Financial Express.

Ảnh minh họa. Nguồn: Financial Express.

Cụ thể, chương trình trên là một sáng kiến xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 thành phần, bao gồm Prithvi Air Defence (PAD) và Advanced Air Defence (AAD).

Thành phần PAD đảm nhận đánh chặn tầm cao bên ngoài bầu khí quyển khi sử dụng biến thể của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Prithvi để đánh chặn tên lửa đối phương ở độ cao từ 50-80km.

S-400 sẽ nâng cao khả năng phòng không của Ấn Độ. Ảnh: TASS.

Trong khi đó, thành phần AAD đảm nhận đánh chặn bên trong bầu khí quyển bằng việc trang bị một phiên bản của tên lửa từ hệ thống phòng không Akash, còn gọi là Ashwin, để đánh chặn ở độ cao từ 15-30km.

Cảm biến chính của hệ thống là radar Swordfish, biến thể xuất khẩu cho Ấn Độ của hệ thống radar cảnh báo sớm EL/M-2080 Green Pine do Israel chế tạo. Radar có thể theo dõi đồng thời 200 mục tiêu ở khoảng cách từ 600-800km.

Như vậy, theo lý thuyết, lá chắn BMD của Ấn Độ có thể vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo có tầm bắn 2.000km nhắm vào Thủ đô New Delhi.

Ấn Độ nhiều khả năng sẽ mua hệ thống NASAMS-II từ Mỹ. Ảnh: The Week.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt đề án mua hệ thống tên lửa phòng không NASAMS-II từ Mỹ trị giá khoảng 1 tỷ USD để bảo vệ thủ đô New Delhi trước những mối đe dọa từ trên không. Đây là bản nâng cấp mới nhất của hệ thống NASAMS do Tập đoàn Kongsberg của Na Uy với Tập đoàn Raytheon của Mỹ hợp tác phát triển, có tầm bắn lên tới 25km với độ chính xác cao.

Hiện tại, quân đội Ấn Độ đang triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Pechora do Nga sản xuất tại một số khu vực ở New Delhi.

HỮU ĐÔ (theo Times of India)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/an-do-muon-trien-khai-he-thong-ten-lua-noi-dia-bao-ve-thu-do-607461