Ấn Độ muốn xóa bỏ tình trạng bất cân xứng về nông nghiệp trong WTO

Ngày 28/1, Bộ trưởng Bộ Công thương Ấn Độ Piyush Goyal cho hay, Ấn Độ kêu gọi chương trình cải cách của WTO nên cân bằng và bao trùm để giải quyết các bất cân xứng do lịch sử để lại trong các thỏa thuận của Vòng đàm phán Uruguay.

Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Piyush Goyal. (Nguồn: Financial Express)

Điểm đầu tiên được ông Goyal đề cập là cần loại bỏ sự mất cân bằng trong Hiệp định về nông nghiệp nhằm đảm bảo một sân chơi bình đẳng, nhất là cho các nền kinh tế đang phát triển.

Theo Bộ trưởng Goyal, các quốc gia đang phát triển trong gần 20 năm qua đã ủng hộ cải cách WTO và tìm cách loại bỏ các điều khoản bất bình đẳng trong nông nghiệp. Bộ trưởng cũng cho biết các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển nhất (LDC) đã không thể đạt được sự chia sẻ công bằng trong thương mại thế giới. Do đó, việc tiếp tục đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các quốc gia này là điều kiện bắt buộc để họ có thể giải quyết yêu cầu phát triển của mình.

Tiến trình cải cách WTO không nên hạn chế hơn nữa tính linh hoạt và không gian chính sách theo yêu cầu của các nước đang phát triển để hội nhập tốt hơn với hệ thống thương mại toàn cầu.

Ông Goyal cho rằng ưu tiên chính của cuộc họp cấp bộ trưởng của WTO vào tháng Sáu tới tại Kazakhstan là giải quyết những thách thức hiện tại. Kết quả tại Kazakhstan là rất cần thiết để tăng cường hơn nữa vai trò của WTO trong thương mại toàn cầu.

TB

(theo Financial Express )

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-muon-xoa-bo-tinh-trang-bat-can-xung-ve-nong-nghiep-trong-wto-108504.html