Ấn Độ nêu lý do triển khai quân kỷ lục gần biên giới với Trung Quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ thông báo quốc gia này đã triển khai lượng binh sĩ kỷ lục tại biên giới với Trung Quốc nhằm gây áp lực với Bắc Kinh.

Ngày 20/12, tờ Indian Express dẫn lời Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar cho biết Ấn Độ đã triển khai lượng binh sĩ kỷ lục tại biên giới với Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh tăng cường triển khai binh sĩ tại khu vực từ năm 2020. Ngoài ra, Ấn Độ tăng cường triển khai binh sĩ tại biên giới với Trung Quốc cũng nhằm “gây áp lực” buộc Bắc Kinh giảm căng thẳng trong khu vực.

Theo truyền thông Ấn Độ, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ vào hôm 9/12 tại khu vực Arunachal Pradesh/Nam Tây Tạng, đánh dấu xung đột đầu tiên giữa hai quốc gia châu Á có vũ khí hạt nhân trong gần hai năm. Vụ đụng độ diễn ra trong thời gian ngắn, khiến một số binh sĩ bị thương nhẹ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố rằng cuộc giao tranh là do quân đội Trung Quốc khiêu khích, những người đã cố gắng vượt qua biên giới Himalaya đang tranh chấp và cáo buộc Bắc Kinh đang cố gắng "đơn phương" thay đổi hiện trạng trong khu vực.

Sau vụ đụng độ trên, đảng đối lập tại Hạ viện Ấn Độ cáo buộc Chính phủ nước này “thờ ơ” trước mối đe dọa từ Trung Quốc, đề nghị lập tức thảo luận về tình hình biên giới.

Binh sĩ Ấn Độ tại bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, gần biên giới với Trung Quốc. Ảnh - AFP

Binh sĩ Ấn Độ tại bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, gần biên giới với Trung Quốc. Ảnh - AFP

Trước cáo buộc trên, Ngoại trưởng Jaishankar cho rằng: “Nếu chúng tôi thờ ơ với Trung Quốc, ai đã điều quân đội Ấn Độ tới biên giới? Nếu chúng tôi thờ ơ với Trung Quốc thì tại sao chúng tôi gây áp lực yêu cầu Bắc Kinh giảm căng thẳng và rút quân? Tại sao chúng tôi công khai nói rằng quan hệ hai bên không bình thường?”.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho rằng vụ đụng độ ngày 9/12 là do binh sĩ Trung Quốc tìm cách vượt qua Đường kiểm soát thực tế (LAC - biên giới tưởng tượng giữa 2 nước) đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đơn phương tìm cách thay đổi hiện trạng trong khu vực.

Về phần mình, Bắc Kinh kêu gọi New Delhi “kiểm soát chặt chẽ và kiềm chế” binh sĩ tại biên giới, đề nghị 2 bên phối hợp duy trì hòa bình tại khu vực này. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định tình hình tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ nhìn chung vẫn ổn định, hai bên tiếp tục duy trì đối thoại về vấn đề này.

Sự việc ngày 9/12 là vụ va chạm đầu tiên giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc kể từ sau vụ đụng độ tại đường LAC vào năm 2020 khi Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ xây dựng tuyến đường ở khu vực mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Ấn Độ cho biết 20 binh sĩ của nước này thiệt mạng sau vụ đụng độ trong khi Trung Quốc thông báo có 4 binh sĩ thiệt mạng.

Hoàng Anh (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-do-neu-ly-do-trien-khai-quan-ky-luc-gan-bien-gioi-voi-trung-quoc-d576816.html