Ấn Độ nghiên cứu các đề xuất của Trung Quốc về vấn đề biên giới

Vòng đối thoại lần thứ 22 giữa các đại diện đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc về vấn đề biên giới sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 tới tại New Delhi. Hiện Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đang đánh giá các đề xuất của Bắc Kinh nhằm xây dựng lòng tin giữa hai bên trước thềm cuộc gặp.

Ấn Độ đang nghiên cứu các đề xuất của Trung Quốc về vấn đề biên giới. (Nguồn: Hindustan Times)

Giới chức ngoại giao Trung Quốc cho hay, nước này hết sức nghiêm túc về việc gạt các vấn đề biên giới lâu nay với Ấn Độ và Bhutan sang một bên, và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chuyển các đề xuất "sớm gặt hái kết quả" cho New Delhi.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, Bắc Kinh không cho thấy bất cứ dấu hiệu nào về việc thay đổi lập trường với New Delhi, dù là trong vấn đề Ấn Độ gia nhập Nhóm cung cấp hạt nhân (NSG) hay sự hậu thuẫn chính trị tuyệt đối dành cho "đồng minh mọi thời tiết" Pakistan.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lòng tin giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi Trung Quốc ủng hộ Pakistan trong phiên họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa qua, phản đối quyết định của chính phủ Thủ tướng Narendra Modi bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir.

Trong cuộc gặp với ông Vương Nghị đầu tháng này tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar đã làm rõ, cả 2 nước phải tôn trọng các quan ngại cốt lõi của nhau. Nếu Trung Quốc muốn Ấn Độ ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" bao gồm Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng và Hong Kong, thì Bắc Kinh cũng phải tôn trọng chính sách "Một Ấn Độ".

Các quan chức ngoại giao Ấn Độ ở Mỹ nói rằng động thái mới nhất của Trung Quốc ủng hộ Pakistan trong vấn đề Kashmir sẽ khiến quan hệ song phương trở nên lạnh nhạt. Theo họ, Trung Quốc đang tìm cách đóng vai trò "anh cả" ở Nam Á như một thế lực thống trị trong khu vực và sẽ hậu thuẫn Pakistan vì các lợi ích kinh tế và chiến lược của riêng mình.

(theo Hindustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-nghien-cuu-cac-de-xuat-cua-trung-quoc-ve-van-de-bien-gioi-99527.html