Ấn Độ nỗ lực cứu nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ rơi trực thăng chở tướng cấp cao

Theo Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF), Đại úy Varun Singh – người tháp tùng ông Bipin Rawat trên chuyến bay vẫn đang trong tình trạng 'nguy kịch nhưng ổn định'.

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 9/12 cho biết, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ rơi trực thăng chở Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ đang được cứu chữa hết sức để giành lại sự sống, trong khi quốc gia này tổ chức tang lễ cho 13 người thiệt mạng, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Đại úy Varun Singh - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: CNN

Đại úy Varun Singh - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: CNN

Theo Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF), Đại úy Varun Singh – người tháp tùng ông Bipin Rawat trên chuyến bay vẫn đang trong tình trạng "nguy kịch nhưng ổn định". Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cho biết: “Mọi nỗ lực đang được thực hiện để cứu anh ấy”.

Ông Singh đang được điều trị tại Bệnh viện Quân đội ở thị trấn Wellington ở phía nam bang Tamil Nadu, nơi xảy ra vụ tai nạn trực thăng ngày 8/12. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat, vợ ông - bà Madhulika Rawat cùng 11 quân nhân khác đã tử vong trong vụ tai nạn.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng không quân Ấn Độ đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cũng đã được thu hồi tại hiện trường. Thi hài của ông Rawat đã được đưa về New Delhi vào ngày 9/12. Gia đình ông sẽ tổ chức lễ tưởng niệm trước khi an táng.

Tướng Rawat được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quân đội của Ấn Độ vào tháng 12/ 2019 và là người đầu tiên giữ chức vụ này. Trước đó, ông giữ chức Tham mưu trưởng Lục quân trong 3 năm./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-no-luc-cuu-nan-nhan-duy-nhat-song-sot-trong-vu-roi-truc-thang-cho-tuong-cap-cao-910663.vov