Ấn Độ, Pakistan đấu súng dữ dội qua biên giới

Ngày 17/8, Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng 'dữ dội' qua biên giới sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức một hội nghị hiếm hoi để thảo luận về vấn đề Kashmir.

Binh sĩ Ấn Độ tại thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Jammu và Kashmir , ngày 16/8/2019. (Nguồn: AFP)

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Ấn Độ cho biết: "Đấu súng đang xảy ra". Theo quan chức này, cuộc đấu súng đang diễn ra "một cách dữ dội".

Một binh sĩ Ấn Độ được thông báo là đã thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Pakistan chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về hành động bạo lực này.

Trước đó, Pakistan và Trung Quốc đã thành công trong việc thuyết phục HĐBA LHQ tổ chức thảo luận về Kashmir. Đây là hội nghị đầu tiên về vấn đề này kể từ cuộc chiến tranh Ấn Độ-Pakistan năm 1971.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-pakistan-dau-sung-du-doi-qua-bien-gioi-99504.html